Hè tình nguyện đầy hừa hẹn của tuổi trẻ Thủ đô

10:33 09/07/2020     643

3 Phong trào   Web.ĐTN: Năm 2020, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được tuổi trẻ Thủ đô triển khai từ ngày 1/7 đến 31/8/2020. Với 1 Chương trình, 4 Chiến dịch theo các đợt cao điểm gắn với các khối đối tượng, chiến dịch hứa hẹn mang lại những kết quả rực rỡ...

"Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng" được Đoàn Thanh niên thành phố lựa chọn là chủ đề xuyên suốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên Thủ đô trong việc tham gia khắc phục, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự; hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân trong và ngoài địa bàn thành phố; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Đặc biệt, các hoạt động trong chiến dịch hướng đến xây dựng các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng được lựa chọn là Chủ đề Chiến dịch
 

Chiến dịch lấy địa bàn Thủ đô là địa bàn trọng điểm; ngoài ra triển khai các đội hình trên các địa bàn phối hợp như tại các tỉnh, thành khu vực miền núi phía bắc, đồng bằng Sông Hồng và các địa bàn do Trung ương Đoàn chỉ đạo.Lực lượng tình nguyện viên trong toàn thành phố tham gia hỗ trợ các địa phương, tập trung với 4 nội dung cơ bản bao gồm:

Một là, tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với chuyên môn; tư vấn, tập huấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và sáng tạo.

Hai là, xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị; giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan; phòng chống dịch bệnh; giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Ba là, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm sau dịch Covid - 19; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường...

Bốn là, các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo.

Theo Kế hoạch, với 9 đội hình chuyên cấp thành phố và các đội hình cấp cơ sở, chiến dịch tập trung vào các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm gắn với các khối đối tượng, cụ thể gồm: Chương trình "Tiếp sức mùa thi"; “Mùa hè xanh”, "Hành quân xanh" "Hoa phượng đỏ" và "Kỳ nghỉ hồng".

 

Thanh niên, sinh viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi"

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 (vào các ngày 17,18/7/2020); kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 (vào các ngày từ 8 - 11/8/2020) với lực lượng huy động tham gia gồm cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc; đoàn viên, thanh niên tại các địa bàn nơi tổ chức các điểm thi tốt nghiệp THPT thực hiện các phần việc như: rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức của thí sinh, tập trung thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm với học sinh tham dự kỳ thi; thành lập các đội hình giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên có thành tích học tập tốt hỗ trợ củng cố, ôn tập kiến thức cho học sinh cuối cấp THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức; thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh và người nhà; phát vật phẩm hỗ trợ thí sinh; giới thiệu, kết nối các địa điểm ăn, uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng trong kỳ thi; phối hợp cùng địa phương, đơn vị, các bệnh viện, trạm y tế để có phương án xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe...

 

Sinh viên tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh"

 

Được triển khai từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 mà cao điểm là tháng 7, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được tổ chức nhằm thông qua các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy chuyên môn và tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên với các nội dung chính như: Tổ chức các hoạt động tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Trong đó các cấp bộ Đoàn Thủ đô sẽ lựa chọn địa bàn, nội dung tình nguyện phù hợp với chuyên môn của đơn vị và nhu cầu của địa phương như thực hiện một số công trình thanh niên hỗ trợ đời sống cho nhân dân, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển nông thôn mới của địa phương đó.

 

Sinh viên tham gia chiến dịch "Hoa phượng đỏ"

 

Song song với "Mùa hè xanh", Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên là học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tại các cơ sở giáo dục bậc phổ thông, góp phần tham gia xây dựng thành phố Hà Nội có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Đồng thời, giáo dục tình yêu gia đình, yêu lao động; tạo môi trường cho đoàn viên là học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội, giao lưu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong học tập, công tác và hoạt động Đoàn, Hội; tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, giáo viên trẻ phấn đấu đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.

Cụ thể, Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" hướng đến tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới sau ảnh hưởng của dịch bệnh; triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc; an sinh xã hội; tổ chức tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”; xây dựng, lắp đặt các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường học và khu phố; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; các buổi tư vấn tâm lý tuổi mới lớn, các hoạt động trải nghiệm thực tế.
 

Bạn trẻ tham gia chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng"

 

Trong các chiến dịch, Chương trình được triển khai trong mùa hè thanh niên tình nguyện 2020, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” là phương thức hoạt động tình nguyện của một khối đối tượng đặc thù riêng: đoàn viên, thanh niên khối công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn Thủ đô.

"Kỳ nghỉ hồng" được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Với nét đặc trưng của chiến dịch là hình thành những đội hình tình nguyện có chuyên môn cao, đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác lập.

Nội dung chính trong chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" là tổ chức các “Ngày Chủ nhật xanh” tại đơn vị; bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”, hướng dẫn quy trình, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực cho Nhân dân; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức nông, lâm, ngư nghiệp cho nhân thanh niên và người dân; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn đang gặp nhiều khó khăn; thành lập các đội hình Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng...; tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhưtổ chức sinh hoạt hè, ngày hội thiếu nhi, sân chơi sáng tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, tại nạn thương tích và xâm hại trẻ em; đặc biệt phát huy vai trò của doanh nhân trẻ trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
Bạn trẻ tham gia chiến dịch
Bạn trẻ tham gia chiến dịch "Hành quân xanh"

Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh" được Đoàn Thanh niên thành phố triển khai nhằm hướng đến phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của chiến sỹ trẻ khối lực lượng vũ trang Thủ đô trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự; hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong và ngoài địa bàn thành phố; phát huy chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên lực lượng vũ trang thực hiện các công trình, phần việc góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; tăng cường mối quan hệ giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động trong chiến dịch "Hành quân xanh" được triển khai gồm: các hoạt động tham gia xây dựng nông thông mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, thiếu niên nhi đồng; tổ chức chương trình “Nâng bước chân em đến trường” hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn người dân chưa có nhận thức đầy đủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 của Tuổi trẻ Thủ đô được triển khai với 4 tiêu chí: An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững; trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, gắn với chuyên môn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia; đảm bảo tuyệt đối an toàn, được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và cách thức tổ chức; đặc biệt đảm bảo các quy dịnh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của Chính phủ và thành phố trong quá trình triển khai chiến dịch.

Đoàn Thanh niên thành phố chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình, sáng kiến, công trình thanh niên phát huy tính chuyên môn theo lĩnh vực, thế mạnh của đoàn viên, đặc biệt là sinh viên khối trường học tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông với quy mô toàn thành phố.   

Một số Chỉ tiêu cơ bản trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 của tuổi trẻ Thủ đô:

    1. Nhóm chỉ tiêu về công trình, phần việc thanh niên

    - Chỉnh trang, đầu tư, hỗ trợ xây dựng ít nhất 80 công trình thanh niên như: sân chơi cho thiếu nhi; tranh tường bích họa; nhà vệ sinh thân thiện tại trường học các huyện ngoại thành; vẽ tranh tường; trang trí tủ điện trên các tuyến phố; tuyến đường bê tông hóa, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ. Trong đó: Khối địa bàn dân cư đảm nhận 30 công trình; khối trường học 30 công trình; khối CNVC 10 công trình; khối Đội 10 công trình.

    - Mỗi đoàn cấp xã thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ;

    - Xây dựng mới 100 tuyến phố (đường, ngõ) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”;

    - Sửa chữa 70km, xây mới ít nhất 10km đường giao thông nông thôn;

    - Trồng mới 50.000 cây xanh.

    2. Nhóm chỉ tiêu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội

    - Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 15.000 người dân;

    - Có ít nhất 150.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

    3. Nhóm chỉ tiêu hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi

    - Hỗ trợ giúp đỡ cho 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;

    - Thành lập 579 đội hình tuyên truyền về Luật trẻ em;

    - Thực hiện ít nhất 650 hoạt động tư vấn, hỗ trợ trẻ em; tổ chức ít nhất 1.700 hoạt động sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ và tập huấn hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

    4. Nhóm chỉ tiêu về hoạt động khởi nghiệp

    - Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 5.000 đoàn viên, thanh niên;

    - Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 100.000 đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 15.000 đoàn viên, thanh niên;

    - Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 2.500 lượt thanh niên;

    - Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 100.000 ý tưởng, sáng kiến.

 

Mai Anh