Hải Dương: Tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động ý nghĩa

09:34 22/07/2020     540

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong 02 ngày (21-22/7/2020), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập 03 Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương - bệnh binh, gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong tại Thành phố Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn và Nam Sách.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Liên Hồng (Thành phố Hải Dương)


Tại các gia đình, Thường trực Tỉnh đoàn đại diện thế hệ trẻ bày tỏ sự biết ơn những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng mong muốn các thế hệ đi trước luôn là tấm gương sáng, động viên, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Dịp này, Đoàn công tác trao 04 sổ tiết kiệm cho 04 Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng; trao 80 suất quà cho thương- bệnh binh, gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, người có công với cách mạng tại Thành phố Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn và Nam Sách. Tổng trị giá 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/7/2020 tại UBND xã Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện), Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 160 đối tượng chính sách; trao 10 suất quà cho cựu Thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000đồng. Tổng trị giá chương trình gần 40 triệu đồng.

Theo kế hoạch, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7),  bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà, các chương trình khám bệnh tình nguyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh ra quân các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” (tổ chức vào ngày 18/7/2020 hoặc 25/7/2020) với các hoạt động cụ thể: Ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, đền liệt sỹ trong toàn tỉnh…; đồng thời giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi và xã hội về ý nghĩa Ngày Thương binh Liệt sĩ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội; các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm, nói chuyện truyền thống; tổ chức hành trình về nguồn đến với các địa chỉ đỏ, di tích truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

 

Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh ra quân Ngày chủ nhật xanh với các hoạt động: chỉnh trang,làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, đề liệt sĩ...


Được biết, Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp tỉnh được tổ chức tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Thành phố Hải Dương vào tối ngày 24/7/2020;  theo đó, tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức vào ngày 26/7/2020./.

 

Phan Hiền