Hải Dương: Hội nghị tổng kết hoạt động hè và chiến dịch TNTN hè 2019

13:53 05/10/2019     2988

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 02/10, tại Hội trường UBND tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh



Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 năm nay tập trung nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích và sáng tạo đã được tổ chức, được triển khai theo 04 chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” thu hút 9.577 đoàn viên thanh niên tham gia với 352 đội thanh niên tình nguyện, tiêu biểu: Toàn tỉnh đã xây mới 12 và sửa chữa 09 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thanh niên xung phong trị giá 1,1 tỷ đồng; 201 công trình thanh niên các cấp với tổng trị giá là 1.562 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh là 01 công trình, cấp huyện là 37 công trình trị giá 832 triệu đồng, cấp cơ sở là 163 công trình trị giá 635 triệu đồng; huy động đoàn viên thanh niên, hiến được 2.989 đơn vị máu; tổ chức thăm hỏi, động viên tặng 2.780 suất quà cho các gia đình chính sách, cựu TNXP và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 956 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 8.903 đối tượng đối tượng trị giá hơn 01 tỷ đồng..

100% các huyện, thành đoàn tổ chức nhiều hoạt động tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè như: dạy múa hát, dân vũ, dạy bơi miễn phí, các lớp rèn luyện kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống cháy, nổ; bạo lực học đường...

Tại chương trình, đã có 5 ý kiến đại biểu thảo luận tập trung vào nội dung đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong cách thức triển khai hoạt động hè, từ đó giúp việc triển khai các hoạt động trong dịp hè đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả của hoạt động hè và chiến dịch TNTN hè tại các địa phương có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, cách thức triển khai, với sự cố gắng nỗ lực của Ban chỉ đạo các cấp đã đạt được hiệu quả; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cần nắm chắc và tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, của tỉnh; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, động viên khuyến khích những người trẻ có tâm huyết, ý chí, không chỉ lo cho bản thân mà luôn có ý tưởng mới và mong muốn đóng góp cho xã hội, phát triển đất nước; tổ chức Đoàn cần có hình thức, biện pháp thích hợp, để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành thông qua phong trào hành động cách mạng, trong đó đặc biệt lưu ý đến tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào vừa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên cống hiến, phấn đấu, tự rèn luyện….Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm, tạo điều kiện chỉ đạo, hỗ trợ để tổ chức Đoàn ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; các sở, ngành thành viên của Ban chỉ đạo Hoạt động hè, Tỉnh đoàn khen thưởng cho 11 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong triển khai hoạt động hè và chiến dịch TNTN hè năm 2019.

 

Phan Hiền, TĐ Hải Dương-BA