Hà Tĩnh: Những kết quả ấn tượng đợt 1 Chiến dịch TNTN hè 2020

08:44 02/08/2020     743

3 Phong trào   Web.ĐTN: Với chủ đề “Thanh niên Hà Tĩnh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 đã được các cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện tốt và đạt những kết quả khá ấn tượng.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè triển khai muộn hơn so với những năm trước. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động chiến dịch, 216 đội tình nguyện tại chỗ, 136 đội tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, 137 đội “Mùa hè xanh”, 132 đội hình “Kỳ nghỉ hồng”, 81 đội “Hành quân xanh” có sự tham gia của hơn 19.000 TNTN tham gia đã tỏa về các địa bà, cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

 

TNTN huyện Hương Sơn hỗ trợ, chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho sinh viên Lào tại Khu cách ly phòng chống dịch bệnh covid-19 tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo

 

Hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tình nguyện tại chỗ và tình nguyện chi viện; bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn của các địa bàn, cơ sở; đẩy mạnh phong trào qua “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật Xanh”, “Ngày về cơ sở”,… Qua 1 tháng triển khai, thực hiện Chiến dịch, các đội TNTN ra quân hỗ trợ xây dựng nông thôn  mới: chỉnh trang 253 vườn mẫu, 144 khu dân cư mẫu; phá bỏ 299 vườn tạp; sửa chữa, làm mới 42,2 km đường giao thông nông thôn trị giá 195,3 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 83 hội quán trị giá 827,8 triệu đồng; 45 sân bóng chuyền; nạo vét 46 km kênh mương nội đồng; làm vệ sinh 23km đường bờ biển, thu hàng trăm tấn rác thải; sửa chữa, lắp đặt 14,3km đường điện thắp sáng đường giao thông nông thôn trị giá 357 triệu đồng; chăm sóc, trồng mới 52 tuyến đường hoa thanh niên; ươm mới 3.000 bầu cây hoa giấy và 5.730 bầu cây chuỗi ngọc; ra mắt 06 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô trên 200 triệu đồng, tổ chức 19 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học công nghệ, khởi sự kinh doanh, vấn đề khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng đô thị văn minh cũng đa dạng, đem lại hiệu quả thiết thực: Xóa bỏ 7.400 tờ quảng cáo rao vặt trái phép; triển khai mô hình “cột điện nở hoa” tại các tuyến đường; sơn mới 2.250 gốc cây, cột điện; gắn gần 968 pano tuyên truyền nông thôn mới, đô thị văn minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp từ vật liệu tái chế;...

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” kỷ thi vào lớp 10 THPT với 37 đội hình tình nguyện với sự tham gia của gần 1.500 tình nguyện viên đã hỗ trợ 16.549 thí sinh và người nhà, cũng với các lực lượng liên quan đảm bảo an toàn trong suốt kỳ thi.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng đợt 1 Chiến dịch là các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa của các cấp bộ Đoàn hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc và 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, triển khai Tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đồng loạt tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại các Nghĩa trang Liệt sỹ, Đài tưởng niệm Liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh vào tối ngày 26-27/7; phối hợp với Viettel Hà Tĩnh triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh “Hoa dâng mộ Liệt sỹ”, tặng và gắn 1.907 bình hoa, 5.942 bông hoa sen tại 5.942 phần mộ của các liệt sỹ với trị giá hơn 200 triệu đồng; chủ trì phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Đồng Lộc” tại Khu Di tích Đồng Lộc vào tối ngày 26/7/2020. Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn đã tặng 4.230 suất quà, tổ chức 25 chương trình khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 5.436 đối tượng chính sách, thương bệnh binh, cựu TNXP, người dân có hoàn cảnh khó khăn; phát gần 15.860 suất cháo, cơm miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế; khởi công xây dựng, sửa chữa 51 nhà nhân ái...

 

Trao tặng quà “Đền ơn đáp nghĩa” tại Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sỹ

 

Các chương trình “Cắt tóc miễn phí, “Gala Hát cho bệnh nhân nghe”, “Tiếng hát giường bệnh”, dự án “Một bức tranh nhiều hy vọng”, hỗ trợ sinh viên Lào trong khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19; các mô hình sáng tạo như: Mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ em nghèo, “Cà phê, nước chè gây quỹ”, “Bán sim trích tiền gây quỹ”, “Bán nến gây quỹ”, mô hình xe đạp vì đàn em thân yêu… tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.

Các đội TNTN phối hợp với Đoàn, Hội, Đội địa bàn dân cư tổ chức 1.222 điểm sinh hoạt hè, giải bóng đá, các lớp học võ thuật, lớp múa, ôn tập hècho 22.275 thiếu niên, nhi đồng tham gia..; hỗ trợ, xây dựng, tu sửa 42 khu vui chơi mini; mở 619 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 9.763 em thiếu nhi, cắm 355 biển báo cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực sông, hồ, ao, suối.

Với chuỗi các hoạt động đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, đợt 1 của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, phát huy rõ nét tinh thần tình nguyện trong từng cơ sở Đoàn và đông đảo ĐVTN. Đó chính là động lực thúc đẩy đợt 02 của chiến dịch đi đến thành công tốt đẹp; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng; làm nên nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

CTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh