Hà Tĩnh: Hoàn thành nhiều phần việc trong đợt 1 Chiến dịch TNTN Hè 2019

16:46 09/07/2019     793

3 Phong trào   Web. ĐTN: Với chủ đề “Thanh niên Hà Tĩnh tình nguyện vì cộng đồng”, Đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 tỉnh Hà Tĩnh đã được triển khai tổ chức có hiệu quả với những kết quả nổi bật, đáng khích lệ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động trọng tâm vào các nội dung như: Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm sóc thiếu niên nhi đồng,… các Chiến dịch theo các khối đối tượng: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và chương trình Tiếp sức mùa thi.

Chiến dịch đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực bám sát vào chủ đề và điều kiện thực tế tại các địa phương, đơn vị, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp trong xã hội, sự tham gia đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân thông qua 262 đội hình tình nguyện tại chỗ, 261 đội hình "Hoa phượng đỏ”, 120 đội hình ”Mùa hè xanh” thu hút 2426 TNTN tham gia. Các đơn vị đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tạo cơ chế thuận lợi, đồng thời chủ động vận động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức hiệu quả các hoạt động của Chiến dịch.

 

Các hoạt động xây dựng nông thôn mới

 

Sau hơn một tháng chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức 16 chương trình khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 3.300 đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho ĐVTN với gần 300 y, bác sỹ trẻ tham gia tình nguyện; gần 18.800 suất cháo, cơm miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại các Bệnh viện trên toàn tỉnh. Xã hội hóa nguồn lực và đóng góp ngày công khởi công xây dựng, sữa chữa 13 nhà nhân ái với tổng trị giá 295 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng gần 1.542 suất quà tổng trị giá hơn 853 triệu đồng cho các gia đình chính sách, ĐVTN, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp nhận 313 đơn vị máu thông qua 02 Chương trình Hiến máu tình nguyện…thường xuyên tổ chức các chương trình “Cắt tóc miễn phí, “Gala Hát cho bệnh nhân nghe”, “Tiếng hát giường bệnh” thuộc dự án “Một bức tranh nhiều hy vọng”; đổi mới hình thức gây quỹ từ thiện như: ra mắt “CLB ve chai” (Thạch Hà), “Ve chai kết nối yêu thương” (TX Hồng Lĩnh), đảm nhận đất bỏ hoang và huy động lực lượng tham gia sản xuất để gây quỹ từ thiện (Hương Khê), “Giữ xe gây quỹ” (Hương Sơn)…..

Bên cạnh đó, cùng với lực lượng tại chỗ, 59 đội TNTN khối cơ quan với 3354 ĐVTN, 4355 lượt ĐVTN khối Lực lượng vũ trang với 70 đội hình tham gia tình nguyện chi viện, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật Xanh”…

Kết quả ra mắt, hỗ trợ vốn vay cho 07 mô hình kinh tế thanh niên; 16 đường điện thanh niên với tổng chiều dài 15,8 km; Các cơ sở Đoàn tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng NTM như: đảm nhận làm đường giao thông, kênh mương, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, làm sân bóng đá, bóng chuyền, chỉnh trang hội quán, nhà văn hóa thôn: ra quân chỉnh trang 36 khu dân cư kiểu mẫu, 505 vườn mẫu, giúp đỡ chỉnh trang, xóa bỏ 698 vườn tạp, làm mới, sữa chữa san lấp làm lề 13.4 km đường giao thông nông thôn, 38 nhà văn hóa thôn, nạo vét gần 18km kênh mương nội đồng; lắp đặt 254 pano tuyên truyền Nông thôn mới; ươm 5.000 bầu cây, trồng mới 16,5 km hàng rào xanh tại các tuyến đường nông thôn mới….Tổ chức 09 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 1.750 cán bộ đoàn và chủ các mô hình thanh niên, ĐVTN.

 

Hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, an sinh xã hội.

 

Nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng đợt 1 Chiến dịch là Chương trình ”Tiếp sức mùa thi” thu hút 68 đội hình tình nguyện trong 2 đợt thi với sự tham gia của 2445 tình nguyện viên hỗ trợ 1871lượt xe ôm miễn phí; nhận trông giữ 15.425 lượt đồ, 16.780 lượt giữ xe miễn phí cho thí sinh; trao 530 suất cơm, 738 bình nước, 12.007 chai nước uống và 2.150 khăn lạnh miễn phí; thực hiện tư vấn tiếp sức mùa thi cho lượt thí sinh và người nhà thí sinh; hướng dẫn phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao thông quan trọng, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng gây mất an ninh, trật tự; dọn dẹp vệ sinh khu vực cổng trường sau giờ thi,…

Trong hoạt động tình nguyện chi viện và tình nguyện đột xuất, lực lượng ĐVTN đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ trẻ lực lượng vũ trang, ĐVTN trên toàn tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không quản ngại nguy hiểm để giúp đỡ bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khi xảy ra các tình huống đột xuất trên địa bàn, tiêu biểu như: tham gia chữa cháy nhà xưởng chế biến lạc của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh; 2.000 cán bộ, chiến sỹ và gần 2.000 ĐVTN địa phương tham gia chữa các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trong tháng tại Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh, Lộc Hà, Vũ Quang, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc…

Thành lập 13 đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh xã hội; tổ chức 13 đợt diễu hành tuyên truyền lưu động phòng, chống tội phạm, ma túy.Các hoạt động chăm sóc TNNĐ, tuyên truyền, tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước được tổ chức sôi nổi với 17181 buổi sinh hoạt hè, giải bóng đá, các lớp học võ thuật, lớp múa; tổ chức ôn tập hè cho học sinh tại các địa bàn xa trung tâm..; hỗ trợ, xây dựng, tu sửa 27 khu vui chơi miễn phí tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong dịp hè tổng trị giá 77 triệu đồng tại Thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thành phố, Lộc Hà Thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà; 33 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 2500 em thiếu nhi, cắm 639 biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ao, hồ, sông, suối nước sâu thường có trẻ em đến tắm…

Với chuỗi các hoạt động đa dạng và ý nghĩa, đợt 1 của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, phát huy rõ nét tinh thần tình nguyện trong từng cơ sở đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên; qua đó góp phần mang lại những kết quả thiết thực, những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh và khẳng định chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tiếp tục là một chiến dịch quan trọng tạo động lực thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các địa phương, đơn vị.

 

CTV Quốc Vũ - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (TN)