Hà Nội: Kết nạp 175 đảng viên mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022

08:59 04/09/2022     786

3 Phong trào   ĐTN: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội triển khai trên địa bàn Thủ đô với 05 nhóm chỉ tiêu chính. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô thực hiện đạt và vượt trong đó, đã giới thiệu 514 đoàn viên ưu tú cho đảng (vượt 171%), kết nạp 175 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú (vượt 175%).

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô đã xây mới 42.5 km đường giao thông thôn (vượt 142%); trồng mới 131.195 cây xanh (vượt 132%); xây mới 22 nhà vệ sinh (vượt 183%), cải tạo nâng cấp 98 nhà vệ sinh (vượt 377%). Các cấp bộ đoàn đã thực hiện tư vấn, hướng nghiệp cho 195.844 đoàn viên (vượt 178%), giới thiệu việc làm cho 19.847 đoàn viên (vượt 124%); tổ chức 408 lớp dạy bơi miễn phí cho 25.034 thiếu nhi (vượt 167%). 

 

Thầy thuốc trẻ Thủ đô thăm khám cho trẻ em dưới 12 tuổi hậu COVID–19

 

Trong chiến dịch, các thầy thuốc trẻ Thủ đô đã thực hiện hỗ trợ tư vấn tâm lý sau dịch COVID – 19 cho 20.067 người (vượt 201%); đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã giúp đỡ cho 5.820 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (vượt 116%), đặc biệt, hỗ trợ lâu dài cho 43 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khuôn khổ chương trình “Những vòng tay ấm” (vượt 143%). 100% xã, phường, thị trấn có đội hình chuyển đổi số cộng đồng với 326 đội hình “chuyển đổi số cộng đồng” tiếp cận 65.542  lượt thanh thiếu nhi và người dân.

Đặc biệt, 2.343 đoàn viên đã được kết nạp mới (vượt 156%); giới thiệu 514 đoàn viên ưu tú cho đảng (vượt 171%), kết nạp 175 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú (vượt 175%); thành lập tổ chức đoàn, hội 65 khu vực nhà nước trong các khu chung cư, khu đô thị mới (vượt 130%)...

100% quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt tổ chức “Sân chơi cuối tuần” trên địa bàn dân cư. Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã đã tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu và các câu lạc bộ sở thích tại trung tâm, nhà văn hóa, cụm dân cư; tổ chức các lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho 8.000 học sinh tại 30 đơn vị quận, huyện, thị xã.

Trong quá trình triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở trực thuộc triển khai được 7 đội hình tình nguyện tại 74 huyện nghèo và tại 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra từ ngày 06/7 đến 09/7, 5.456 tình nguyện viên đã hỗ trợ 97.988 thí sinh và người nhà thí sinh tại 181 điểm thi; các đội hình đã triển khai hoạt động tại 21 tỉnh, thành ngoài thành phố và 22 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

 

Các Chiến sĩ Hoa phượng đỏ Thủ đô ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt và sơn bảo vệ gốc cây

 

Năm nay, Thành đoàn Hà Nội đã đăng cai tổ chức Ngày hội Chiến sĩ Hoa phượng đỏ toàn quốc với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên tập trung triển khai với 6 nhóm nội dung lớn: tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông; nâng cao năng lực số cho học sinh… Tại ngày hội, các đại biểu đã trao thẻ Đoàn và gắn huy hiệu Đoàn cho 32 đoàn viên mới; Trung ương Đoàn trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có thành tích cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, có triển vọng cao đỗ vào các trường đại học, học viện trên cả nước; tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho Chiến sĩ Hoa phượng đỏ có hoàn cảnh khó khăn…

Cùng với đó, Thành đoàn Hà Nội - Hội Sinh viên thành phố cùng với các cơ sở Đoàn - Hội khối đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc đã tổ chức “Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình nhằm tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Hoạt động tri ân còn hướng tới mục đích giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Bảo Anh