Đảm nhận và thực hiện các dự án tình nguyện trong Chiến dịch TNTN hè

16:05 29/06/2020     1014

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, ngoài việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các cấp bộ Đoàn của Bắc Giang sẽ đăng ký, đảm nhận các Dự án tình nguyện. Dự án được thực hiện trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch, nhằm cải thiện, giải quyết triệt để các vấn đề cụ thể.

Ngày 28/6, tại trường THPT Yên Dũng số 1, BTV Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch TNTN Hè năm 2020 và Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đ/c Từ Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ lệnh ra quân chiến dịch TNTN hè 2020 cho đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh

 

Tại buổi Lễ, BTV Tỉnh đoàn ra mắt 05 đội hình tình nguyện tương ứng với 01 Chương trình và 04 Chiến dịch gồm các lực lượng tham gia: cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên địa phương... Điểm mới trong Chiến dịch năm 2020, ngoài việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đăng ký, đảm nhận các Dự án tình nguyện. Dự án được thực hiện trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch, nhằm cải thiện, giải quyết triệt để các vấn đề cụ thể.

Nhân dịp này, BTV Tỉnh đoàn giao nhiệm vụ thực hiện 05 Dự án tình nguyện cho các đội hình, cụ thể: Dự án "Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin cho 15.000 thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT; tặng 500 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 50 đội phản ứng nhanh hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự; Dự án tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 6.000 người dân; 1.000 ngày công tình nguyện Giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật; Hỗ trợ chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 2.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn; Dự án tình nguyện “Hoa phượng đỏ” chỉnh trang, làm đẹp 217 nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ; 5.000 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 2.000 hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi; Dự án tình nguyện “Hành quân xanh” cấp đổi 1000 chứng minh nhân dân; tuyên truyền phòng chống ma túy và Luật giao thông đường bộ cho 10.000 lượt thanh thiếu nhi; phối hợp sửa chữa, xây mới 10 Nhà nhân ái, khu sinh hoạt cộng đồng; Dự án tình nguyện “Mùa hè xanh” trồng và chăm sóc 50.000 cây xanh; lắp đặt 10km công trình thắp sáng đường quê; trang bị, cải tạo 100 điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, Tỉnh đoàn hỗ trợ 75 triệu đồng cho các dự án và chỉ đạo các đội hình xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực để triển khai, thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện – Dựng xây quê hương”, Chiến dịch sẽ diễn ra trọng tâm trong tháng 7 và tháng 8/2020 theo chủ trương giảm hình thức, chú trọng nội dung và chiều sâu, đảm bảo phương châm "Sáng tạo - Hiệu quả - Lan tỏa - An toàn".

Hưởng ứng Chiến dịch TNTN Hè năm 2020, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã hưởng ứng, tham gia thi công thực hiện Dự án “Vì một Nham Biền xanh”; thi công công trình “Nạo vét 2,5km kênh mương”; lắp đặt hệ thống tuyên truyền trực quan về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ tu sửa 01 Nhà nhân ái; cấp đổi chứng minh nhân dân; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí người cao tuổi; thi công công trình "Hàng cây thanh niên”; tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tổng giá trị làm lợi ước tính gần 500 triệu đồng.

Cùng ngày, 100% đoàn cấp huyện và cơ sở đã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, tập trung các nội dung: Công trình “Tuổi trẻ xây dựng lối sống xanh”; Công trình “Dấu ấn tuổi trẻ” và ra mắt các mô hình Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa. Kết quả, toàn tỉnh trồng mới, chăm sóc trên 3000 cây xanh; trồng và chăm sóc 50 đoạn đường hoa thanh niên; tổ chức 10 điểm đổi rác tái chế lấy cây xanh; 05 km đường điện chiếu sáng; thi công vẽ được trên 300m2 công trình con đường bích họa; hỗ trợ tu sửa, xây mới, khánh thành 03 Nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; trang bị, lắp đặt 05 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, một số đơn vị tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho đoàn viên thanh niên; Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí người dân; tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh; hỗ trợ ngày công đảm bảo an toàn giao thông vụ vải thiều… Tiêu biểu: Thành đoàn Bắc Giang, Huyện đoàn Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Nam, Tân Yên, Lục Ngạn và Yên Thế.

 

Đoàn viên thanh niên và lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia làm sạch kênh mương tại xã Xuân Phú (Yên Dũng).

Các hoạt động từ cấp tỉnh đến cơ sở đã thu hút trên 10.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, qua đó góp phần thi đua lập nhiều thành tích, dâng những bông hoa đẹp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Tô Đức