Đắk Nông: Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019

14:03 09/08/2019     1114

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 9/8, Ban chỉ huy Chiến dịch thanh niên tình hè tỉnh Đắk Nông năm 2019 đã tiến hành tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Theo báo cáo đánh giá tổng kết, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 đã đạt được những kết quả nổi bật trên các chương trình và các chiến dịch. Mặt trận Đắk Nông có sự tăng cường của 630 chiến sỹ tình nguyện của 06 tổ chức, trường Cao đẳng, Đại học tại TP Hồ Chí Minh, ngoài ra thanh niên tình nguyện thường xuyên tại chỗ là 2.000 chiến sỹ, lực lượng tăng cường đợt cao điểm là 1.000 chiến sỹ. Tổng kinh phí huy động được trong chiến dịch là 3 tỷ 732 triệu đồng.

 

Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong Chiến dịch

 

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” triển khai xây dựng được 08 công trình thắp sáng đường quê dài 15,3 km trị giá 555 triệu đồng; 02 sân chơi thể thao cho thanh niên trị giá 120 triệu đồng, xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đống, tổ chức đồng loạt 3 đợt ngày thứ bày tình nguyện, ngày chủ nhật xanh thu hút 19.400 lượt thanh thiếu nhi tham gia; trao tặng 1.667 suất quà cho các gia đình cách mạng, gia đình khó khăn…

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” đã thu hút 40 đoàn viên thanh niên là giáo viên trẻ và hơn 200 em thiếu nhi tham gia với tổng kinh phí huy động trao tặng là trên 100 triệu đồng.

Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ “Kỳ nghỉ hồng” được các cơ sở đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp triển khai với nhiều hoạt động hiệu quả, trong chiến dịch đã tặng hơn 3.500 suất quà và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại các địa phương, cơ quan, buôn bon kết nghĩa trong toàn tỉnh với tổng số tiền gần 01 tỷ đồng; thăm và tặng 100 suất quà cho 100 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trị giá 100 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 360 người và tặng quà, sách vở, quần áo cho học sinh nghèo tổng trị giá hơn 90 triệu đồng; …

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên BCH bộ đội Biên phòng và Quân sự tỉnh  đã tổ chức được 25 hoạt động, thăm hỏi, động viên và tặng 1.331 phần quà, học bổng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các em học sinh trên địa bàn biên giới với trị giá 574 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 lượt bà con nhân dân trị giá 114 triệu đồng.

Chương trình tiếp sức mùa thi toàn tỉnh thành lập được 18 đội tình nguyện tại 13 điểm thi với hơn 500 tình nguyện viên thực hiện tiếp sức cho 6.293 thí sinh dự thi. Chương trình đã cung cấp 2.623suất ăn trưa miễn phí; 1.382 suất ăn sáng, hơn 35.000 chai nước uống miễn phí, 4.000 khăn lạnh, hơn 300 điểm ở miễn phí, gần 4.220 bút bi miễn phí, 1.500 hộp sữa, 100 áo mưa và 01 chuyến xe đưa các thí sinh địa bàn khó khăn đi thi; treo 22 băng rôn và 15pano tại 13 điểm thi và các trục đường chính, phát hơn 6.000 tờ rơi về thông tin cần biết về kỳ thi, phát 3.000 số báo Tuổi Trẻ cho các thí sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tham dự kỳ thi tốt nghiệp cho 492 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh với tổng số tiền là  trên 216 triệu đồng.

Tại hội nghị Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Bằng khen cho 9 tập thể và 39 cá nhân, Ban chỉ huy chiến dich đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

 

Thu Hà - TĐ Đắk Nông (KA)