Bình Định: Khởi động Chiến dịch tình nguyện Hè, Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

10:58 02/06/2019     582

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 01/6, tại Trường THCS Bình Định, thị xã An Nhơn, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019.

 

Khởi công xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn với tổng kinh phí 80 triệu đồng
Khởi công xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn với tổng kinh phí 80 triệu đồng


Gần 700 em học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ, công nhân viên chức trên địa bàn thị xã An Nhơn. 

Tiếp nối truyền thống 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 với Chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, được diễn ra từ 01/6 đến 31/8/2019, với tháng 7 là tháng cao điểm và được chia thành 01 chương trình, 04 chiến dịch: Chương trình tiếp sức mùa thi; chiến dịch: “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, gồm các lực lượng tham gia: cán bộ, công chức, giảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang, Sinh viên, học sinh, thanh niên công nhân, thanh niên địa phương... trong đó, toàn đoàn phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu như: xây dựng ít nhất 11 ngôi Nhà nhân ái hoặc Nhà khăn quàng đỏ, làm mới 5km đường bê tông nông thôn, 15km đường công trình thắp sáng đường quê. Tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động cho 200 ĐVTN, trong đó 50 ĐVTN xuất khẩu lao động; Thành lập 30 đội hình thanh niên tình nguyện chuyên ngành tổ chức sinh hoạt hè, tư vấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; Thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành tham gia tình nguyện tại tỉnh Chawmpasack, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Tổ chức 20 lớp rèn luyện kỹ năng sống cho thiếu nhi;  100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc: định kỳ hàng tháng tổ chức ra quân thực hiện phong trào “phòng chống rác thải nhựa”; Tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân và duy trì, sửa chữa hoặc xây dựng mới 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi; đồng thời 100% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh.
 

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 100 đoàn viên thanh niên là bộ đội xuất ngũ và thanh niên có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 100 đoàn viên thanh niên là bộ đội xuất ngũ và thanh niên có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động


Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội cần phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động triển khai các hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của địa phương, đơn vị, chú trọng các hoạt động góp phần tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng; các hoạt động tình nguyện phải đi vào chiều sâu và mang tính chuyên nghiệp hơn, sau mỗi hoạt động tình nguyện phải có sản phẩm và địa chỉ cụ thể. 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh và những đóng góp của các bạn thanh niên thông qua các phong trào tình nguyện, đặc biệt là Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. 

Đồng chí đề nghị, các hoạt động triển khai trong chiến dịch cần quan tâm những vấn đề bức thiết hiện nay như: Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; giữ gìn an ninh trật tự; hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, hướng dẫn bơi lội, chống xâm hại trẻ em và xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi; qua đó từng bước góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở các vùng khó khăn. 

Tại lễ khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cho ra mắt 05 đội hình Thanh niên tình nguyện gồm: Tiếp sức mùa thi; Mùa hè xanh; Hoa phượng đỏ; Kỳ nghỉ hồng; Hành quân xanh; trao tặng kinh phí xây dựng cầu nông thôn tại Phù Cát với tổng trị giá 550 triệu đồng; trao tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng); tặng 13 suất quà cho 13 em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh mỗi suất trị giá 01 triệu đồng và 01 thùng sữa nutifood.

Ngay sau Lễ ra quân, diễn ra một loạt các hoạt động như: Khởi công xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn với tổng kinh phí 80 triệu đồng; Đồng loạt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” xây dựng đô thị văn minh: ra quân thu gom xử lý rác thải đặc biệt là rác thải nhựa và túi ni lông; tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng 1 lần; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản tại 15 xã, phường trên địa bàn thị xã An Nhơn; Tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 100 đoàn viên thanh niên là bộ đội xuất ngũ và thanh niên có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động; Tổ chức chương trình “Chiếc xe tri thức”; các trò chơi tập thể và Ngày hội uống sữa miễn phí cho gần 1.000 em thiếu nhi trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Cùng ngày, các huyện, thị, thành đoàn đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ phát động của tỉnh, cụ thể: Huyện đoàn Phù Cát tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện phục vụ nhân dân” gồm các hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường; cấp mới, đổi chứng minh nhân dân; trao quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Y tế huyện. Thành đoàn Quy Nhơn triển khai chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp xe” lắp đặt thùng rác, bồn hoa; ra quân làm sạch biển, thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa và túi ni lông khu vực bãi biển Ghềnh Ráng và Nhơn Hải. Huyện đoàn Phù Mỹ ra quân khởi công xây dựng Nhà nhân ái tại thị trấn Phù Mỹ trị giá 60 triệu đồng. Huyện đoàn Tuy Phước tổ chức hội thi “Thanh niên tuy Phước với công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học”. Huyện đoàn Hoài Ân tổ chức Hội thi bơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện; ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường thanh niên văn minh, thu gom, xử lý rác thải nhựa và túi ni lông. Huyện đoàn Tây Sơn tổ chức chương trình ký ức tuổi thơ cho hơn 500 ĐVTN, học sinh trên địa bàn huyện; trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 01 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng.

CTV Nguyễn Thị Thanh Thảo- TĐ Bình Định (TL)