Bến Tre: 5.000 ĐVTN tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

15:23 09/09/2020     804

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 08/9, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2020 diễn ra trong 1,5 tháng với sự tham gia của khoảng 5.000 ĐVTN đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

 

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch

 

Với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo, tham gia xây dựng nông thôn mới và Bến Tre xanh”, Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 15/7/2020 đến ngày 30/8/2020 với 1 chương trình, 4 chiến dịch, quy mô lực lượng là 5.000 chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh tham gia. Chiến dịch được triển khai trên 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trọng tâm tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển; các xã vùng an toàn khu của tỉnh.

Qua 1,5 tháng tổ chức, chiến dịch đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức thắp sáng 28,15km đường giao thông nông thôn, sữa chữa và xây dựng mới 41 Nhà Tình thương, Nhà Tình nghĩa, Nhà khăn quàng đỏ xây mới và sữa chữa 39 cầu giao thông nông thôn, trồng mới 15.840 cây xanh, tặng 1.725 suất học bổng cho các em học sinh, khám, phát thuốc cho 3.943 người dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng trên 8.165 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, hiến 444 đơn vị máu, tổ chức “Đổi rác thải nhựa - Lấy nhu yếu phẩm”, tập huấn lái xe khoa học, an toàn, hỗ trợ đào 160 hố rác và tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn. Xây dựng mới 07 sân chơi cho thanh thiếu nhi, 22 sân chơi được nâng cấp; Xây dựng 126 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” (trên địa bàn các phường, thị trấn); Tổ chức 112 buổi tập huấn, huấn luyện khởi nghiệp, tập huấn về nâng cao năng lực hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; Có 184 công trình về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức 14 Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch tThường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp bộ Đoàn - Hội, Thanh niên trên địa bàn tỉnh, đồng chí mong muốn Đoàn các cấp cần tận dụng nguồn nhân lực trẻ với những mục tiêu chiến lược của tỉnh trên con đường thực hiện chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết song song với việc tuyên truyền trữ nước ngọt, khắc phục hạn mặn cho người dân, tiếp tục tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gắn với nội dung thực hiện Bến Tre xanh trong thời gian tới.

Đồng chí cũng chỉ đạo các địa phương sớm lên phương án rà soát và thống kê các tuyến đường cần tập trung xây dựng trong năm 2021 để có kế hoạch vận động các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân, vận động nhân dân cùng làm góp phần thực hiện thành công Đề án số 3333 của UBND tỉnh phát động. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, đúng đối tượng, nội dung cô đọng để người dân hiểu, chọn lọc, tuyên truyền những nội dung dân cần nhằm giải quyết những bức xúc trong xã hội, nhất là việc phòng các dịch bệnh, các bệnh nguy hiểm, việc tham gia đề án sinh kế thoát nghèo và khởi nghiệp, việc chung tay bảo quản các công trình trong chiến dịch…

Đồng thời, sớm xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch cho năm sau, quan tâm đến việc nâng chất hoạt động các đội hình tình nguyện tại chỗ, đội hình chuyên tổ chức các hoạt động thực hành xã hội; giáo dục kỹ năng sống. Mặt khác cần tạo điều kiện gắn kết giữa chiến sĩ với gia đình nuôi quân và với địa phương trong và sau chiến dịch.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể, 8 cá nhân; đề nghị Trung ương Đoàn khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng cho 03 hộ gia đình nuôi quân tiêu biểu,15 tập thể và 26 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020./.

 

Phạm Lộc – Tỉnh đoàn Bến Tre