An Giang: Ra quân Sinh hoạt hè, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

11:00 30/05/2019     617

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trong mùa hè; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng được nhu cầu và sở thích của đông đảo thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi yếu thế.
Đồng chí Lâm Thành Sĩ nhận cờ lệnh từ lãnh đạo tỉnh
Đồng chí Lâm Thành Sĩ nhận cờ lệnh từ lãnh đạo tỉnh

Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ ra quân Sinh hoạt hè, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, Tháng hành động vì trẻ em và Chiến dịch “Chấm dứt xâm hại, bạo lực đối với trẻ em” năm 2019tại Công trường Trưng Nữ Vương - Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.

Đến tham dự buổi Lễ ra quân có đồng chí Lê Văn Nưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh; đồng chíLâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn;đồng chí Quang Lê Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh; đồng chí Phan Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh. Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè cấp tỉnh và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, đồng chí Lê Văn Nưng đã nhấn mạnh vai trò tuổi trẻ tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cùng với đó là công tác đào tạo thế hệ trẻ, những người chủ nhân tương lai là vô cùng quan trọng và đặt niềm tin vào thế hệ tỉnh nhà sẽ nối tiếp truyền thống hào hùng của cha ông đi trước. Bên cạnh đó đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cần tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với trẻ em; quan tâm cùng chung tay góp sức ủng hộ nguồn lực nhằm hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em yếu thế; chủ động phối hợp với các ngành thành viên triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, ngăn ngừa thanh, thiếu nhi vi phạm pháp luật; các hoạt động phải đa dạng, phong phú, sáng tạo với mô hình hay, cách làm mới;

Với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tình nguyện vì cộng đồng”và phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Ban chỉ huy Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” tỉnh An Giang đã đặt ra 12 chỉ tiêu cơ bản,cụ thểnhư: Sửa chữa 18 km, làm mới 09 km đường giao thông nông thôn; Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.100 đoàn viên, thanh niên; Xây dựng mới 13 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực nội thành của tỉnh; Trồng mới ít nhất 29.000 cây xanh; Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.300 người dân, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 2.200 đơn vị máu; Xây mới 11nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.500 lượt thanh niên; Xây dựng mới 23 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; Hỗ trợ, giúp đỡ 1.900 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 3.500 ý tưởng, sáng kiến trên hệ thống ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; Phấn đấu ít nhất 62.000  đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; Phấn đấu thành lập 11 đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống  tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Và hoàn thành 01 công trình thanh niên cấp tỉnh là xây dựng 6 cây cầu “Hy vọng - Nâng bước em đến trường” trị giá ít nhất 1,8 tỷ đồng.

Sau Lễ ra quân, các lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, cụ thể:

+Hội đồng Đội tỉnh An Giang: Tổ chức Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi cho 200 thiếu nhi; Liên hoan thiếu nhi dân tộc vượt khó học giỏi cho thiếu nhi; Chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó tình huống khẩn cấp và khám nha cho trẻ em; kỹ năng phòng chống xâm hại và tự bảo vệ bản thân cho thiếu nhi.

+ Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang: Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi An Giang chào đón hè về”;Tuyên truyền kỹ năng “Phòng chống xâm hại và tự bảo vệ bản thân” cho 500 thiếu nhi trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

+ Đoàn trường Đại học An Giang: Khởi động Chương trình “Tiếp sức mùa thi” với các hoạt động là ra quân khảo sát quán ăn và chỗ ở cho thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; Xây dựng các sân chơi tái chế cho thiếu nhi; Triển lãm tranh chủ đề phòng chống xâm hại trẻ em.

+ Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang: Đăng cai tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội tài năng, phụ trách chính Ngày hội sáng tạo tỉnh An Giang lần I năm 2019.

+ Đoàn trường Cao đẳng Y tế An Giang: Tổ chứcChương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực học đường kết hợp khám nha và sân chơi cho thiếu nhi tại huyện Tri Tôn.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh tặng 04 bể bơi di động phục vụ sinh hoạt, vui chơi và phổ cập bơi cho thiếu nhi, trị giá 200 triệu đồng; Nhà Thiếu nhi tỉnh vận động tặng 10 góc học tập và 02 sổ tiết kiệm cho đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đang sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm của Nhà Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Công ty Điện lực An Giang tài trợ hoạt động Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó, trị giá 20 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vận động xây dựng 01 điểm vui chơi cho trẻ em tại Châu Thành, trị giá 20 triệu đồng; Đoàn Trường Đại học An Giang vận động xây dựng 01 điểm vui chơi cho trẻ em tại Tịnh Biên, trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 120.000 đồng; Phát động Chiến dịch truyền thông “Chấm dứt xâm hại, bạo lực đối với trẻ em” và diễu hành bằng xe ô tô, mô tô qua các tuyến đường chính trong nội ô thành phố Long Xuyên.
 
Thanh Tiền, TĐ An Giang-BA