Vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu hải quân

15:27 21/03/2014     3987

Tuổi trẻ sáng tạo   Sáng ngày 20/3, Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng - Liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh năm 2013.
Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, Phó chủ nhiệm Chính trị quân chủng nêu rõ:  tuổi trẻ Hải quân ở các đơn vị từ vùng biển xa xôi, trên những con tàu, hòn đảo, đài trạm, nhà giàn… đã dũng cảm, mưu trí hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Từ tháng 8/2005, Quân chủ Hải quân đã sáng lập giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo mang tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và xây dựng Quân chủng tiến lên hiện đại.

Qua gần 10 năm thực hiện, giải thưởng đã đạt được nhiều kết quả, kịp thời cổ vũ, động viên tuổi trẻ thi đua sôi nổi trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực hoạt động.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải và lãnh đạo Quân chủng Hải quân trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Quân chủng Hải quân năm 2013

Đại diện Quân chủng Hải quân và Trung ương đoàn đã trao tặng danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2013 cho 10 cán bộ, chiến sĩ gồm thượng úy Cấn Ngọc Sơn (Lữ 146), thượng úy Khúc Văn Biên (Lữ 602), thượng úy Bùi Bách Tuấn Anh (Nhà máy X56), thiếu úy Vũ Văn Hải (Cục kỹ thuật), đại úy Nguyễn Danh An (Căn cứ 696-vùng 2 Hải quân), thượng úy Hoàng Văn Cường (Lữ 161), trung úy Nguyễn Xuân Tú (Vùng 5 Hải quân), trung sỹ Võ Thế Hải (Học viện Hải quân), thượng úy Đào Ánh Dương (Lữ 126) và thượng úy Hoàng Trung Hiếu (lữ 125).

Theo đó, 10 đơn vị với 30 công trình, đề tài, sáng kiến đã được lựa chọn trao giải, gồm 2 đề tài giải A, 7 đề tài giải B; 5 sáng kiến giải A, 8 sáng kiến giải B, 8 sáng kiến giải C. Hội đồng xét duyệt cũng khen thưởng cho 3 tập thể là Cục kỹ thuật Hải quân, Quân cảng Sài Gòn, Viện kỹ thuật Hải Quân.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân đánh giá giải thưởng đã thu được kết quả to lớn trong thực tiễn, khơi dậy sự say mê sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng hải quân hiện đại để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn Hải quân cần tiếp tục nghiên cứu kết quả các các đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng, đề xuất ứng dụng trong thực tiễn.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường khích lệ tuổi trẻ xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ, nhất là kỹ thuật và ứng dụng công nghệ phục vụ cho huấn luyện, chiến đấu, sản xuất, phát huy cao nhất tính năng của vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.