Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phan Văn Bắc

19:27 09/09/2016     1470

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Ngày 8/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phan Văn Bắc – tài xế xe tải đã ứng cứu thành công xe chở khách mất phanh khi đổ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm - phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho anh Phan Văn Bắc kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Tài xế Phan Văn Bắc
Tài xế Phan Văn Bắc


Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định, đây là hành động quả cảm, giàu tính nhân văn thể hiện tinh thần, trách nhiệm xả thân cứu người trong lúc hoạn nạn của tuổi trẻ. Hành động và tinh thần đẹp ấy cần được biểu dương, phát huy và lan tỏa trong cộng đồng.

Được biết, sáng 09/9, thừa uỷ quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng sẽ tổ chức tuyên dương và trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Bắc tại địa phương.

Anh Phan Văn Bắc sinh năm 1986, ngụ tại thôn 6 xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 6/9, tại quốc lộ 20 qua thị trấn Đạm Ri (Đạ Huoai, Lâm Đồng), phát hiện xe khách chở 30 người có biểu hiện mất phanh, tài xế Phan Văn Bắc đã khéo léo điều khiển xe tải chạy cùng tốc độ để đuôi xe tiếp xúc với mũi ôtô khách, dìu phương tiện này xuống hết đoạn dốc khoảng 500 m trên đèo Bảo Lộc cho đến khi cả hai dừng lại an toàn; giúp hơn 30 người trên xe thoát nạn.