Thái Nguyên: Gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15:04 23/07/2014     2753

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Là một cán bộ, đảng viên, cán bộ Đoàn trẻ, một biên tập viên, người dẫn chương trình đang công tác tại Phòng Thời sự, Đài PT - TH Thái Nguyên, Lê Thanh Nga (bút danh Thanh Nga) - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đài PT - TH Thái Nguyên được nhiều người biết đến như một tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Thanh Nga luôn tâm huyết với nghề mình đã chọn
Thanh Nga luôn tâm huyết với nghề mình đã chọn


Tâm sự với chúng tôi khi được công tác và làm việc tại cơ quan truyền thông của tỉnh, Chị nói “Bản thân tôi luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được làm việc ở một cơ quan ngôn luận của Đảng, diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Hơn 5 năm công tác tại Đài, bản thân tôi luôn lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm niềm tin, làm ánh sáng cho quá trình phấn đấu của mình, bởi vậy tôi luôn gương mẫu trong công việc, trong đạo đức và lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Được nhận vào làm việc tại Đài từ tháng 3/2009, đến nay, Chị đã tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, bằng nhiều hình thức. Ngoài việc trực tiếp sản xuất các tin, bài, xây dựng các phóng sự trong các bản tin Thời sự, chuyên mục Thanh niên về những tấm gương điển hình làm theo lời Bác; tiêu biểu là phóng sự “Nguồn sáng trong tim” đạt giải C trong liên hoan tác phẩm chất lượng cao 2012 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Chị còn là một tuyên truyền viên tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia dẫn nhiều chương trình lớn, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền như: chương trình truyền hình trực tiếp “Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên” tổ chức vào 19/5/2012, hay chương trình “Ngàn hoa dâng bác” do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 5 năm 2013…

Vinh dự và tự hào khi là một người góp phần thành công vào các sản phẩm báo chí: Các tin, bài, phóng sự, tọa đàm, chương trình truyền hình trực tiếp được tuyên truyền trên sóng Đài PT - TH Thái Nguyên đã góp phần làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên.

Là một nhà báo trẻ, một cán bộ Đoàn năng động, Chị luôn cố gắng tận dụng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, hòa cùng lòng đam mê rực cháy với nghề, xông pha tác nghiệp cùng với các hoạt động tình nguyện đến những vùng khó khăn như Lạng Sơn, Quảng Bình…, hay hải đảo xa xôi để mang về những phóng sự, những thước phim chân thật phục vụ khán thính giả.

Năm 2013, Chị cùng các đồng nghiệp của mình đã thực hiện những bộ phim tài liệu tại Đảo tiền tiêu của Tổ quốc - Bạch Long Vĩ; đầu năm 2014, Chị cùng Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân mang hơi ấm từ đất liền thăm, tặng quà, chúc tết quân và dân trên các Đảo Hòn Tre, Bình Ba (tỉnh Khánh Hòa), đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), thực hiện những tin bài, phóng sự, góp phần nối nhịp yêu thương ra đảo và gây được hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, được đánh giá cao.

Vừa qua, tình hình Biển Đông dậy sóng trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bản thân là một nhà báo, một thanh niên của Việt Nam thì sóng lòng cũng trào dâng mạnh mẽ trong Chị. Chị cùng các đồng nghiệp trực tiếp sản xuất các tin, bài, phóng sự hay trong chương trình Chào ngày mới được phát sóng mỗi ngày, cập nhật những thông tin mới về diễn biến trên Biển Đông, ca ngợi tình yêu đối với biển đảo quê hương của người dân Việt, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đoàn thanh niên Đài sản xuất Clip Tiến quân ca và được phát sóng hàng ngày trên sóng truyền hình Thái Nguyên; nhiều chương trình gây được hiệu ứng xã hội rộng lớn, như chương trình THTT “Hát về biển đảo quê hương” với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên Đài tạo nên thành công chương trình, chương trình đã kêu gọi được số tiền hơn 600 triệu đồng ủng hộ những cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển Đông.

Với những kết quả đạt được trong học tập và công tác, nhiều năm liền Chị được nhận khen thưởng các cấp như: Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011, 2012, 2013; Năm 2012, Đạt giải Nhì cuộc thi “Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long” với sự tham gia của nhiều nhà báo, người dẫn chương trình trên cả nước; Năm 2012, được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Thái Nguyên vì có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền đóng góp vào sự phát triển của phong trào Đoàn thanh niên tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2007-2012; Năm 2013, được Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng và tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp trong sự phát triển công đoàn cơ sở vững mạnh; Ngoài ra , Chị còn được nhận nhiều giấy khen của Hội nhà báo Tỉnh Thái Nguyên, Đài PT - TH Thái Nguyên về các tác phẩm đạt giải cao trong Liên hoan PT - TH tỉnh, giấy khen của Đoàn cấp trên vì có thành tích trong hoạt động Đoàn thanh niên.

Nói về dự định của mình trong tương lai, xác định được ý thức, trách nhiệm trước công việc được giao, Chị chia sẻ “Trong thời gian tới bản thân tôi sẽ tiếp tục rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều này sẽ được bản thân cụ thể hoá trong quá trình tác nghiệp làm phóng viên, tích cực đi sâu, đi sát về cơ sở, phản ánh những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bởi tấm gương của Bác luôn là niềm tin, là chỗ dựa để suốt đời chúng ta phấn đấu học tập và làm theo”.