Quảng Nam: Thanh niên khuyết tật góp sức xây dựng quê hương

10:48 04/04/2016     2049

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Với ý chí vươn lên vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế của bản thân, nhiều thanh niên khuyết tật đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.
Vượt lên số phận

Sinh ra đã không may mắn bị khuyết tật (teo cơ bẩm sinh) ở chân trái khiến việc đi lại không được bình thường như mọi người. Không vì thế mà chàng trai sinh năm 1985 Trần Đắc Cư - Bí thư Chi đoàn thôn Long Thạch (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chịu khuất phục trước số phận. Với ý chí và quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng dựa vào tiềm lực địa phương là vùng đất ven biển, thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy hải sản. Năm 2010, anh Cư vào Quảng Ngãi để học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao lót bạc chống thấm HDPE. Anh Cư cho biết: Trước đây, cuộc sống gia đình khó khăn. Tốt nghiệp THPT anh đi làm thuê 3 năm trên biển nhưng mức thu nhập bếp bênh, gia đình vẫn không thoát được cảnh khó khăn.

Cùng với kinh nghiệm đã học được và sự vận động của tổ chức đoàn thanh niên, Cư mạnh dạn vay 50 triệu từ vốn thanh niên để xây dựng ao nuôi mới, diện tích 1500m2, thả nuôi 15 vạn tôm giống, áp dụng kỹ thuật nuôi tôm ao lót bạc chống thấm HDPE. “Là người đi tiên phong trong việc nuôi tôm theo kỹ thuật mới nên thời gian đầu bản thân gặp rất nhiều khó khăn. Tháng 12 năm 2010 do không lường trước được ảnh hưởng của thời tiết nên vụ tôm của anh bị mất trắng, thiệt hại hàng chục triệu đồng", anh Cư tâm sự.

Anh Trần Đắc Cư (người chỉ tay) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao được lót bạc chống thấm HDPE
Anh Trần Đắc Cư (người chỉ tay) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao được lót bạc chống thấm HDPE


Tính đến nay, gia đình anh đã mở rộng diện tích nuôi tôm lên 5000m2. Mỗi năm mang lại thu nhập từ 800 triệu/năm,  giải quyết việc làm cho 4-5 thanh niên trong xã, mức thu nhập bình quân một người từ 3-3,5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, nhận thấy kinh doanh thức ăn thủy sản có điều kiện phát triển tốt, anh còn mở thêm đại lý cung cấp thức ăn thủy sản mang tên “Đắc Cư” tại địa bàn thôn. Tổng thu nhập hàng tháng khoản 15 triệu đồng.

Trên cương vị Bí thư Chi đoàn thôn Long Thạch, anh Cư luôn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, các chuyên đề về việc nuôi tôm mà bản thân đã đúc kết được trong thời gian qua nhằm chia sẻ kinh nghiệm đến ĐVTN trong chi đoàn. Anh Nguyễn Xuân Uy- Bí thư Đoàn xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Anh Trần Đắc Cư là thanh niên khuyết tật có ý chí và nghị lực vươn lên làm giàu thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Anh đã áp dụng thành công khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn việc nuôi tôm thẻ chân trắng tại địa phương. Đây là kỹ thuật mới đã được ĐVTN, nhân dân trong xã học tập và nhân rộng".

Giữ vững phong trào

Không khuất phục trước trớ trêu của số phận, Bí thư Chi đoàn thôn Lang Châu Nam  (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - Trương Đức Vũ luôn được đánh giá là người cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết.

Bén duyên với công tác Đoàn từ năm 2004, anh Vũ bắt đầu gắn bó và cống hiến sức trẻ cho công tác Đoàn địa phương. Xác định việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu nên anh luôn tích cực sáng tạo, đổi mới xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, chú trọng nhiều chương trình hành động thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội, trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động các đoàn viên thanh niên thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được đặt lên hàng đầu.


Anh Trương Đức Vũ (Người lái xe) tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa di động liên thôn
Anh Trương Đức Vũ (Người lái xe) tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa di động liên thôn


Anh Vũ chia sẻ: “Địa bàn thôn Lang Châu Nam là địa bàn rộng và tương đối phức tạp, trên cương vị người thủ lĩnh thanh niên, bản thân luôn tìm tòi tìm cách tiếp cận thông qua việc tổ chức các hoạt động để lôi cuốn thanh niên vào tổ chức Đoàn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn và tăng khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn trên facebook, tuyên truyền qua hệ thống loa di động liên thôn... “Thông qua kênh này, Ban chấp hành chi đoàn có thể theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên và đăng tải kịp thời thông tin cũng như những tài liệu sinh hoạt đến các bạn ĐVTN của thôn được nhanh hơn”, anh Vũ nói.

Bí thư Đoàn xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - Đặng Ngọc Trung cho biết trong những năm qua, anh Vũ đã dẫn dắt phong trào đoàn của Chi đoàn thôn Lang Châu Nam không ngừng lớn mạnh. Chất lượng hoạt động của chi đoàn hằng năm được tiến bộ thêm khá rõ rệt, Chi đoàn 5 năm liền xếp vị thứ nhất trong toàn xã. Với những kết quả đạt được, năm 2014, Chi đoàn Lang Châu Nam được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng chứng nhận Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu cụm duyên hải miền Trung. “Điều quan trọng tạo nên thương hiệu Chi đoàn thôn Lang Châu Nam là đã tạo được cho đa số bộ phận thanh niên có được tinh thần đoàn kết, không sợ khó, luôn sống có chí hướng và biết vươn lên trong cuộc sống”, anh Trung nói.