Niềm đam mê của người sĩ quan quân khí

09:07 26/02/2015     2011

Tuổi trẻ sáng tạo   Đó là Đại úy Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Kho Kỹ thuật 291 - một trong 70 thanh niên quân đội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2014 vừa được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) và Trung ương Đoàn tuyên dương.
“Cây” sáng kiến

Sinh năm 1982 tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang), năm 2000, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Văn Ninh thi đỗ và theo học tại Học viện kỹ thuật Quân sự, chuyên ngành Công nghệ chế tạo đạn.

Năm 2006, Ninh tốt nghiệp và được điều động về công tác tại Kho kỹ thuật 291 - Cục Kỹ thuật - Quân đoàn 2 với vị trí trung đội trưởng.
Anh Ninh cho rằng đam mê với nghề là yếu tố quan trọng quyết định thành công Ảnh: Sỹ Quyết
Anh Ninh cho rằng đam mê với nghề là yếu tố quan trọng quyết định thành công Ảnh: Sỹ Quyết

Anh Ninh cho biết: Kho kỹ thuật 291 là đơn vị kho tổng hợp quản lý một số lượng lớn vũ khí thiết bị kỹ thuật (VKTBKT). Đơn vị đóng quân phân tán, trên diện tích rộng, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế... Do đó, những ngày đầu khi về kho đạn công tác, bản thân Ninh đã rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao anh đã tích cực học tập, tự tìm hiểu thêm từ đồng đội và những lãnh đạo đi trước để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Ngoài ra, trong giờ nghỉ anh tranh thủ nghiên cứu thêm sách chuyên ngành, tài liệu khoa học trên tạp chí, trên mạng internet... Dần dần, anh đã nắm chắc chuyên môn và tự tin hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Sự nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết với công việc đã giúp anh từng bước trưởng thành, được chỉ huy đơn vị tín nhiệm giao nhiệm vụ từ Phó Đại đội trưởng đến Đại đội trưởng rồi Phó Chủ nhiệm Kho Kỹ thuật 291 (tháng 10/2013).

Anh Ninh bộc bạch: “Công tác xử lý đạn dược đặc biệt nguy hiểm và rất vất vả. Thời gian đầu, đạn dược cấp 5 đều vận chuyển lên trường bắn Quốc gia khu vực 1, cách xa đơn vị gần 70 km để xử lý. Các cán bộ, chiến sĩ phải ăn ngủ tại lán, thời tiết khắc nghiệt, thời gian xử lý kéo dài rất mệt mỏi và vất vả”.

Là một chỉ huy, cùng trải qua khó khăn với đồng đội, Đại úy Nguyễn Văn Ninh hiểu rõ sự vất vả của nghề và luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ đồng đội giảm bớt những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Cứ mỗi lần xử lý đạn dược, anh lại tự đặt ra câu hỏi: tại sao không tổ chức tháo gỡ, huỷ đốt đạn dược tại đơn vị? phải làm gì để đồng đội đỡ vất vả?... Sau nhiều đêm thao thức anh đã nghiên cứu, tìm hiểu các quy trình xử lý đạn dược, cách sử dụng các trang thiết bị hiện có, với mong muốn sẽ tìm ra cách thử xử lý đạn dược ngay tại đơn vị.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, năm 2007, anh đề xuất kế hoạch xử lý chi tiết, khoa học về nội dung tháo gỡ, hủy đốt đạn dược tại đơn vị. Sáng kiến đó được áp dụng, thời gian hủy nổ giảm từ hai tháng xuống còn 15 ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm tiền của và sức lực. Năm 2010, anh tham gia sáng kiến “Lò xử lý đạn bộ binh”; năm 2011 có sáng kiến “Nâng hạ hòm đạn”, giành giải A cấp Quân đoàn. Cả hai sáng kiến này đều được áp dụng trong thực tiễn, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Với tinh thần hăng say học hỏi, sáng tạo, năm 2014 anh vinh dự được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ thi nội dung “Chủ nhiệm kho Quân khí giỏi toàn quân”, mang về giải nhất cho đơn vị, được Tổng cục Kỹ thuật tặng cờ.

Gương mẫu trong học tập và làm theo lời Bác
Anh Nguyễn Văn Ninh (phải) hướng dẫn nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng vũ khí Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Văn Ninh (phải) hướng dẫn nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng vũ khí Ảnh: NVCC

 Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Súng, đạn, xăng, xe là mồ hôi, nước mắt của nhân dân, các chú phải chăm sóc, giữ tốt, dùng bền và lâu dài”, Đại úy Nguyễn Văn Ninh luôn sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, phân công, kèm cặp giúp đỡ cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch, nâng cấp kho đạn, pháo, cất giữ trang bị vật tư kỹ thuật; xây dựng công tác kỹ thuật của đơn vị đi vào nền nếp, chính quy.

Đồng thời, anh chỉ đạo đoàn thanh niên đơn vị tổ chức tốt các hoạt động xây dựng vọng gác, ca gác thanh niên, nhà kho kiểu mẫu; phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức tốt hoạt động giao lưu kết nghĩa, tham gia công tác khắc phục bão lụt, cháy rừng, xây dựng vành đai chính trị, địa bàn an toàn.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình công tác, anh Ninh cho rằng “nghề nào cũng vậy, muốn có kết quả tốt, trước tiên bản thân mỗi người phải tâm huyết, say mê, biết phát huy trí tuệ tập thể, học hỏi từ đồng đội và những cán bộ phải đoàn kết thương yêu đồng chí đồng đội thì mọi công việc, nhiệm vụ dù khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua”.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của Nguyễn Văn Ninh, từ năm 2010 đến nay, anh đều được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Tư lệnh Quân đoàn 2 tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014; Bằng khen Sĩ quan trẻ tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2014…