Nguyễn Thị Mộng Thùy - Nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào Đoàn

15:52 20/06/2017     1981

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Nhiệt tình, năng nổ chính là chị Nguyễn Thị Mộng Thùy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Ngãi, người có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn trên cương vị Bí thư Đoàn xã. Bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị luôn tìm tòi, nghiên cứu để có nhiều chương trình, phương pháp, sáng kiến... áp dụng hiệu quả vào thực tế của địa phương, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh.
Gắn bó với công tác Đoàn thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi của xã Tân Ngãi nhiều năm qua, đối với chị Nguyễn Thị Mộng Thùy đó là khoảng thời gian đầy thử thách và nỗ lực không ngừng để thích nghi với môi trường làm việc ở một tổ chức đoàn thể. Việc sinh hoạt Đoàn ở cơ sở lâu nay gặp rất nhiều khó khăn phần lớn thanh niên đều đi làm ăn xa, đi làm trong các khu công nghiệp. Do đó, việc tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn ở xã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, người dẫn đầu phong trào đoàn của Tân Ngãi đã khắc phục hạn chế đó để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao phó.
Nguyễn Thị Mộng Thùy (áo xanh)
Nguyễn Thị Mộng Thùy (áo xanh)


Bằng những phần việc thiết thực như tổ chức ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tuyên truyền an toàn giao thông, SKSS-KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS; hiến máu tình nguyện, tham gia làm vệ sinh môi trường; tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi vào dịp lễ, tết; vận động đoàn viên thanh niên tham gia đội nhóm thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích thủ lĩnh đoàn xã Tân Ngãi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên. Kết quả trong những năm qua công tác đoàn và phong trào thanh niên đã góp phần thiết thực trong sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Với cương vị là một Bí thư Đoàn, chị luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các hoạt động Đoàn, Đội do Đoàn xã cũng như Đoàn cấp trên phát động. Khi có hoạt động gì ở địa phương thì phải trực tiếp đến vận động, giải thích cặn kẽ về hoạt động mà thanh niên sẽ tham gia. Nhờ vậy, mà mọi phong trào luôn thu hút được đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia gia các hoạt động do Đoàn xã cũng như Đoàn cấp trên phát động. Nhiều năm liên tục Đoàn xã Tân Ngãi luôn được đánh giá là cơ sở đoàn vững mạnh. Với những việc làm cụ thể, bản thân cá nhân chị Nguyễn Thị mộng Thùy nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp.

Nhiệt tình, trưởng thành từ công tác Đoàn, hiện nay với cương vị là Phó Chủ tịch HĐND xã, nhưng với Nguyễn Thị Mộng Thùy chính những năm tháng gắn bó với hoạt động Đoàn là môi trường tốt để chị trưởng thành. Dù ở cương vị công tác mới nhưng đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia tích cực các phong trào đoàn, hội, bản thân Nguyễn Thị Mộng Thùy luôn xác định, phải cố gắng phấn đấu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, qua đó từng bước hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tấm gương của chị xứng đáng được thế hệ trẻ chúng ta noi theo.