Người đoàn viên đam mê sáng tạo

14:19 18/05/2018     3290

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Sau 2 năm vinh danh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ VII năm 2016, Phạm Duy Hưng nay đã là Phó phòng kỹ thuật Chi nhánh Khai thác 3 vẫn tiếp tục đề ra nhiều sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại đơn vị công tác.
Năm 2008, tốt nghiệp trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội, Hưng được tuyển dụng vào làm kỹ thuật khai thác mỏ tại Chi nhánh Khai thác 3- Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Trong thời gian công tác, anh luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ; tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; nhiệt tình hỗ trợ các anh, chị đồng nghiệp trong Chi nhánh Khai thác 3.

Không chỉ là cán bộ có nhiều sáng tạo, Phạm Duy Hưng còn được biết đến với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở Chi nhánh Khai thác 3. Từ năm 2012 đến 2017, anh đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo tại đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và Chi nhánh, điển hình như: phong trào “Sáng tạo trẻ”; triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Chi nhánh Khai thác 3 học tập và làm theo lời Bác”; phong trào "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất"; Phong trào "4 Nhất" gắn với xây dựng tổ, đội, xe, máy thanh niên; phong trào "Luyện tay lái, giỏi tay nghề" học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đảm nhận các công trình phần việc thanh niên.

Phạm Duy Hưng (mặc áo Đoàn Thanh niên) trao đổi công việc với đồng nghiệp. Năm 2016, đồng chí Phạm Duy Hưng là một trong 38 đại biểu tham dự Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ VII  năm 2016 tại tỉnh Bình Thuận.
Phạm Duy Hưng (mặc áo xanh thanh niên) trao đổi công việc với đồng nghiệp. Năm 2016, anh là một trong 38 đại biểu tham dự Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ VII năm 2016 tại tỉnh Bình Thuận

Ngoài ra, Hưng còn vận động các hoạt động quyên góp, ủng hộ tại địa phương vì an sinh xã hội; vận động đoàn viên thanh niên tham gia chương trình "Xây dựng nông thôn mới" (đổ bê tông đường liên thôn xã Tả Phời, TP Lào Cai); mua lợn giống hỗ trợ nhân dân xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai; các đợt tình nguyện tặng nhiều phần quà cho học sinh, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; Vận động ĐVTN tham gia đóng góp kinh phí xây dựng "Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" do Tỉnh đoàn Lào Cai phát động.

Hiện nay, Hưng đang là Phó trưởng phòng Kỹ thuật phụ trách mảng khai thác mỏ của Chi nhánh Khai thác 3. Bên cạnh việc tham gia tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo hàm lượng, chất lượng sản phẩm giao cho khách hàng, công tác đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác mỏ luôn được Hưng quan tâm thường xuyên để hoàn thành chỉ tiêu Giám đốc Chi nhánh đề ra. Hưng cũng cùng tập thể phòng kỹ thuật không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tìm ra những biện pháp, phương hướng, giải pháp kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, giảm chi phí như: thiết kế đường vận chuyển tại các khai trường, thu hồi tài nguyên quặng  I-KS5 trên thân quặng 2 KS5 tại Khai trường 15;
rút ngắn cự ly đổ thải đê đá khai trường 15B; Điều hành chất lượng quặng 2 sản xuất hợp lý, đảm bảo theo nhu cầu thị trường, trong điều kiện chất lượng tài nguyên không đảm bảo;...

Từ những nỗ lực, cố gắng đó, đồng chí Phạm Duy Hưng đã được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty Apatit Việt Nam tặng giấy khen nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Tỉnh Đoàn Lào Cai tuyên dương cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghề nghiệp việc làm; Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai; Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016; Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành Công thương giai đoạn 2011-2015”./.