Nghệ An: Thăm, tặng quà đồng chí đại úy Nguyễn Đình Tài

14:00 27/07/2018     2514

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Ngày 26/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Phạm Tuấn Vinh - ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi đồng chí Đại úy Nguyễn Đình Tài, Trinh sát viên Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) (BĐBP tỉnh Nghệ An) bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên tình hình sức khỏe, đồng thời động viên tinh thần mong đồng chí Nguyễn Đình Tài sớm hồi phục. Tại đây đoàn cũng đã trao tặng số tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cho đồng chí Tài.
dd
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh tặng quà Đại úy Nguyễn Đình Tài

Trước đó, vào rạng sáng 28/6/2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Đoàn 1, Cục PCMT&TP triển khai lực lượng phá án đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong lúc mật phục vây bắt hai tên trùm ma túy, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, dùng súng bắn vào lực lượng đánh án và làm Đại úy Nguyễn Đình Tài cùng Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng bị thương.

Trong lúc bị thương nặng, đồng chí Tài vẫn kịp ôm lấy ba lô tang vật, còn Thiếu tá Hùng vẫn rút súng bắn thị uy về phía bìa rừng, nơi có một số đối tượng đang ẩn nấp. Điều này đã giúp cho các đồng đội có thời cơ khống chế bắt giữ đối tượng Vừ Bá Xênh cùng toàn bộ tang vật vụ án.

Chuyên án 092A kết thúc, lực lượng phối hợp giữa Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh BĐBP và Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Vừ Bá Xênh, 39 tuổi, ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, thu giữ tang vật gồm: 20 bánh hê-rô-in, 7kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn, 1 vỏ đạn và 1 điện thoại di động.

Sau đó lực lượng đánh án đã nhanh chóng đưa hai đồng chí đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4. Vì vết thương nặng do đạn bắn vào bụng làm vỡ một đốt sống lưng, gây tổn thương tủy sống nên ngay trong ngày, đồng chí Tài đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục chữa trị.

Với thành tích xuất sắc, Đại úy Nguyễn Đình Tài đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” phần thưởng cao quý của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.