Nghệ An: Người bí thư chi đoàn vùng giáo làm kinh tế giỏi.

23:16 02/08/2018     3907

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Sinh ra và lớn lên tại một xã ngoại thành (xã Nghi Phú), gia đình anh Nguyễn Mạnh Toàn có 05 anh chị em, bố mất sớm, điều kiện gia đình lúc bấy giờ khá khó khăn. Năm 2012, anh Toàn lập gia đình, cuộc sống mới với nhiều bộn bề vất vả.
Không chịu lùi bước trước những khó khăn, bằng sức trẻ và khát vọng làm giàu chính đáng, sau khi lập gia đình bằng sự nhạy bén của bản thân và sự động viên giúp đỡ cả về vật chất cũng như tinh thần từ anh em, bạn bè, anh Toàn đã mạnh dạn đầu tư và mở dịch vụ cho thuê rạp cưới.

Sau thời gian triển khai, nhận thấy có lãi và đây là hình thức kinh doanh phù hợp với nhu cầu của đông đảo nhân dân hiện nay, vợ chồng anh đã mạnh dạn vay vốn tiếp tục mở rộng quy mô, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho thanh niên trên địa bàn.


Anh Nguyễn Mạnh Toàn (trái) - với vai trò là một Bí thư vùng giáo, anh thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn và địa phương tổ chức từ đó nâng cao tỷ lệ tập hợp trên địa bàn.

Qua việc bám nắm cơ sở, tiếp cận, nắm bắt thông tin, Ban thường vụ Thành đoàn nhận thấy nhu cầu về vốn, kinh nghiệm kinh doanh đối với mô hình là rất cần thiết, từ đó đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ. Bắt đầu từ việc thường xuyên giới thiệu các sự kiện để vợ chồng anh có thêm việc làm và thu nhập; đồng thời thường xuyên giới thiệu và mời tham dự các buổi tập huấn khởi nghiệp, làm giàu không khó, tham gia các lớp tập huấn về công tác vay vốn do Thành phố tổ chức...

Đầu năm 2018, được sự quan tâm của Tỉnh đoàn, Thành đoàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố, tạo điều kiện để anh Nguyễn Mạnh Toàn tiếp cận nguồn vốn thanh niên lập nghiệp của Trung ương Đoàn khởi xướng. Với những việc làm kịp thời như trên đã giúp anh Toàn có thêm điều kiện để mở rộng kinh doanh thành công ty tổ chức sự kiện, hàng năm tạo việc làm thường xuyên cho 6- 7 thanh niên và việc làm thời vụ cho 20 thanh niên. Thu nhập bình quân 250 - 300 triệu /năm.
      
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Toàn còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Với vai trò là một Bí thư vùng giáo, anh thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn và địa phương tổ chức từ đó nâng cao tỷ lệ tập hợp trên địa bàn.

Với hơn 10 năm tham gia sinh hoạt chi đoàn với vai trò là bí thư chi đoàn, cùng hiều nỗ lực tích cực trong mọi hoạt động phong trào từ thành phố đến địa phương, nhiều năm liền anh đã được các tổ chức các cấp tặng giấy khen, bằng khen như: Năm 2011 được Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Trương ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho thanh niên tôn giáo điển hình tiên tiến.

Năm 2012, 2013, 2015 anh Toàn được Thành đoàn khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2014 đạt giải nhất Thành phố môn đẩy gậy; năm 2014 và 2015 đạt giải ba tỉnh môn đẩy gậy; năm 2015 đạt giải ba các tỉnh miền trung môn đẩy gậy. Năm 2015 được UBND Tỉnh tặng giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT...

Điều quan trọng hơn cả là mô hình thanh niên phát triển kinh tế của anh Nguyễn Mạnh Toàn cùng với những thành tích của người Bí thư chi đoàn vùng giáo đã thực sự trở thành điểm sáng để nhiều đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo./.