Hưng Yên: Niềm đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh lớp 10

08:11 04/11/2016     1634

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng em Nguyễn Công Thiên Hà – Lớp 10A1 trường THPT Nguyễn Trung Ngạn (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) rất say sưa nghiên cứu, trăn trở với đề tài “Tàu vớt rác Trường Sa” nhằm vớt rác trên các sông hồ.
Sinh ra trong gia đình hiếu học, bố mẹ đều làm giáo viên, em Nguyễn Công Thiên Hà – Lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) nhiều năm liền là học sinh giỏi, tích cực nghiên cứu khoa học. Ngay từ bé, Nguyễn Công Thiên Hà đã bộc lộ là một cậu bé thông minh, sáng tạo. Ngoài giờ học, Hà thường thích chơi các trò chơi điện tử chạy bằng động cơ như: ô tô, xe bọc thép, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy…để khám phá  những sự bí ẩn và tìm hiểu câu hỏi tại sao nó lại chạy được? Chính sự đam mê của Hà mà bố mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để Hà học tập và khám phá niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo.

Với tư duy quan sát thấy thực trạng hiện nay các sông hồ bị ô nhiễm nhiều, Hà đã có ý tưởng sáng tạo một con tàu vớt rác và được bố mẹ ủng hộ hướng dẫn. Năm học 2014 – 2015, Nguyễn Công Thiên Hà bắt tay thực hiện Đề tài “Tàu vớt rác Trường Sa”.

Chia sẻ về ý tưởng làm ra mô hình Tàu vớt rác Trường Sa, Nguyễn Công Thiên Hà cho biết: “Qua quan sát, em thấy hiện nay có rất nhiều sông hồ bị ô nhiễm do một số người thiếu ý thức vất tất cả các loại rác thải ra sông hồ gây ô nhiễm môi trường. Em đã nghĩ ra ý tưởng làm một con Tàu để vớt rác, lấy tên Tàu vớt rác Trường Sa thể hiện sức mạnh của dân tộc Việt Nam, đồng thời tuyên truyền lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam”.

                                                                                                                                                 ảnh: Em Nguyễn Công Thiên Hà – Lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên)
Em Nguyễn Công Thiên Hà – Lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) bên mô hình tàu vớt rác Trường Sa


Tàu được chế tạo từ những nguyên vật liệu dễ kiếm, dễ tìm, siêu rẻ nên chi phí thấp và sử dụng đơn giản nên mọi đối tượng đều có thể sử dụng thiết bị giúp an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Việc thu gom rác cũng như đưa rác gom được lên bờ dễ dàng nhờ hệ thống tự động của băng tải, giảm sức lao động cho công nhân, tiết kiệm nguồn năng lượng, tạo cảnh quan môi trường nước trong sạch.

Nhận xét về em Hà, thầy giáo Lê Xuân Hoạch - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Ngạn, cho biết: “Em Nguyễn Công Thiên Hà là một học sinh học giỏi, ngoan ngoãn và có nhiều tố chất thông minh, sáng tạo. Em đã thực hiện đề tài Tàu vớt rác Trường Sa được Ban tổ chức cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông các cấp đánh giá cao. Nhà trường luôn khuyến khích động viên em tiếp tục phát minh nghiên cứu các đề tài khoa học có ý nghĩa tham gia các cuộc thi tiếp theo”.

Đề tài “Tàu vớt rác Trường Sa” của Nguyễn Công Thiên Hà đã được nhận nhiều giải thưởng, trong đó đã đoạt giải Nhất lĩnh vực cấp tỉnh và giải ba toàn quốc năm học 2014 – 2015. Vừa qua, Thiên Hà được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên tặng Bằng khen và vinh danh tại Festival sáng trạo và khởi nghiệp năm 2016. Mong rằng thời gian tới, Hà tiếp tục phát huy sáng tạo nghiên cứu nhiều đề tài khoa học thiết thực có ý nghĩa thực tiễn trong đời sống xã hội.