Bí thư Đoàn nhiệt huyết

14:34 12/03/2015     1566

Tuổi trẻ sáng tạo   Đảng viên trẻ, Bí thư Đoàn phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Phú Ngọc được đánh giá là một thanh niên giàu nhiệt huyết, trách nhiệm và năng động để đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Sinh năm 1991, chàng trai gốc Hà Nội này luôn nổi trội với thành tích học tập và được mọi người khen ngợi bởi đức tính hiền lành, nhiệt tình. Tốt nghiệp Đại học Luật, song Ngọc lại "bén duyên" và say mê với công tác Đoàn. Được bầu làm Bí thư Đoàn phường Hàng Bồ mới hơn một năm nhưng Ngọc đã đưa phong trào Đoàn của phường này trở thành điểm sáng của quận Hoàn Kiếm. Có được thành tích đó là vì Ngọc cùng Ban Chấp hành Đoàn phường nỗ lực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên các tuyến phố cổ: Hàng Bồ, Hàng Gà, Bát Đàn, Lãn Ông... không lấn chiếm lòng đường, bày biện hàng hóa lộn xộn, mất mỹ quan. Ngoài ra, miệng nói tay làm, Ngọc thường xuyên đi đầu trong các việc bóc, xóa quảng cáo rao vặt, thu gom rác về nơi quy định...
Bí thư Đoàn Nguyễn Phú Ngọc.
Bí thư Đoàn Nguyễn Phú Ngọc


Với 8/12 Chi đoàn trên địa bàn phường là Chi đoàn đường phố, việc tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên gặp nhiều khó khăn vì các bạn trẻ ít quan tâm đến hoạt động đoàn ở địa phương. Ngọc suy nghĩ và tổ chức nhiều hoạt động mới, lạ thu hút đoàn viên, thanh niên như thành lập các CLB sở thích: Ghi ta, bóng đá, dã ngoại... Không ngại vất vả, Ngọc gặp gỡ, vận động các bạn trẻ tham gia các CLB để họ có hứng thú với hoạt động Đoàn. Để duy trì các CLB, thời gian đầu Ngọc còn nhờ bạn bè, người thân đứng ra đào tạo miễn phí.

Sau khi CLB phát triển mạnh, Ngọc mạnh dạn đề xuất các bạn đóng góp kinh phí tổ chức tham quan, dã ngoại, tạo sự giao lưu, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên, từ đó tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn phường tổ chức. Trân trọng sự nỗ lực, nhiệt huyết của Bí thư Đoàn phường Nguyễn Phú Ngọc, các bạn trẻ đến với các CLB ngày một đông. Từ các CLB đã xuất hiện nhiều "cây" văn nghệ, diễn viên hài... đóng góp cho phong trào văn hóa văn nghệ dịp hè, lễ, Tết của phường, tạo không khí sôi nổi, giúp các bạn trẻ hướng về cộng đồng dân cư, rèn luyện bản thân, có lối sống lành mạnh, cởi mở, trách nhiệm hơn...