Bắc Giang: Hỗ trợ thanh niên yếu thế

15:42 07/10/2015     1454

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Ngày 05/10, tại Hội trường UBND huyện Lục Ngạn, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức Diễn đàn Hành trình của những ước mơ và trao Quỹ hỗ trợ thanh niên yếu thế năm 2015.
Tham dự chương trình có đồng chí Ngụy Văn Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Đại tá Vũ Anh Minh - Trưởng phòng công tác Đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh Bắc Giang, Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn; trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc cơ quan Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh; bí thư và phó bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện.
 Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các cán bộ đoàn chia sẻ phương pháp, hình thức cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng thanh niên yếu thế tiến bộ, kinh nghiệm hỗ trợ giới thiệu việc làm, tạo việc làm, xây dựng mô hình kinh tế thanh niên thu hút đối tượng này tham gia hoạt động, từng bước vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, các bạn đoàn viên, thanh niên yếu thế tham gia diễn đàn đã chia sẻ những câu chuyện của bản thân, những tâm tư nguyện vọng và mong muốn được tổ chức Đoàn, Hội giúp đỡ, khát vọng được lao động, cống hiến cho xã hội…

Trước đó, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thăm, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế giỏi của thanh niên Giáp Thành Trung tại thôn Kép 1, xã Hồng Giang (Lục Ngạn). Đây là mô hình của một thanh niên cũng có quá khứ lầm lỗi, điều kiện gia đình thì khó khăn nhưng đã cố gắng vượt qua khó khăn và tu chí phấn đấu, vươn lên.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho thanh niên chậm tiến có cố gắng hoàn lương.

Diễn đàn chính là dịp để gặp gỡ, giao lưu chia sẻ tâm tư nguyện vọng và khát vọng được cống hiến của thanh niên Bắc Giang đặc biệt là đối tượng thanh niên yếu thế; đồng thời, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong giúp đỡ thanh thiếu niên hoàn lương tiến bộ, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng, thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội một cách hiệu quả; qua đó, góp phần phòng chống và giảm thiểu các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.