Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên dương 86 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2014

14:24 19/05/2014     1984

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 124 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), ngày 17/5, Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên dương thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác năm 2014 và tuyên truyền về báo vệ biển đảo quê hương.
Trong 03 năm qua, tổ chức 620 lớp học tập chuyên đề về tư Hồ Chí Minh cho 267.966 ĐVTN tham gia; Tổ chức 410 buổi xem phim tư liệu, trao đổi các các phẩm văn học, nghệ thuật về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; Khối Đoàn - Đội trường học tổ chức 450 buổi xem phim tư liệu, hội thảo, tọa đàm, phát biểu cảm tưởng thu hút hơn 100 ngàn lượt Đoàn viên, Đội viên tham gia; Xây dựng 1020 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” và 725 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” với tổng số gần 37 ngàn cuốn; Tổ chức 370 hội thi kể chuyện, thi tìm hiểu về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thu hút 40500 ĐVTN tham gia; Khối trường học tổ chức 570 cuộc thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ” thu hút gần hơn 70 ngàn em tham dự và cổ vũ; Có gần 2.000 Chi Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức ghi sổ “Nhật ký làm theo lời Bác”. Triển khai hoạt động “Tết trồng cây” cho 90% cơ sở Đoàn phường, xã, thị trấn, Đoàn tương đương đồng loạt tổ chức trồng cây vào ngày 19/5 hàng năm với 67 ngàn cây các loại được trồng trên địa bàn toàn tỉnh.

g
Trao thưởng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2014

Đã có 422.754 Đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”; Trong năm 2011, 2012, Ban thường vụ tỉnh Đoàn cũng đã tuyên dương 105 gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh tại Côn Đảo.

Nhân dịp sơ kết 3 năm tuổi trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 86 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa ngát hương của tuổi trẻ thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Trong dịp này, Tỉnh Đoàn cũng đã trao tặng 02 căn nhà cho hai cán bộ Đoàn với tổng giá trị mỗi ngôi nhà là 40 triệu đồng. Đồng thời, phát động trong toàn đoàn hướng ứng chung tay đóng góp hướng đến các chiến sĩ đang ngày đêm thường trực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biên của Tổ quốc và các ngư dân bị thiệt hại trong quá trình tham gia bảo vệ chủ quyền Biển đảo quê hương; kết quả đã thu được 12,082 triệu đồng.