Ba gương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác tỉnh Trà Vinh

10:20 02/06/2016     2712

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Trà Vinh năm 2016, Tỉnh Đoàn Trà Vinh đã tuyên dương 85 thanh niên tiến tiên trên tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc 03 trong số 85 gương thanh niên tiên tiến đó.
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thời gian qua đã tạo ra bước chuyển về chất trong hành động cụ thể của mỗi thanh thiếu nhi trong thực hiện hai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Thông qua các phong trào hoạt động, nhiều điển hình cá nhân và tập thể thanh niên, thiếu niên, nhi đồng làm theo lời Bác được phát hiện, bình chọn và tuyên dương.

Trần Văn Bến - Bí thư chi đoàn ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành

Trần Văn Bến
Trần Văn Bến


Anh Trần Văn Bến được bình chọn là thanh niên nông thôn tiêu biểu với mô hình nuôi bò sinh sản. Sinh ra và lớn lên tại xã đảo Hòa Minh, học xong chương trình phổ thông vào năm 2004, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Trần Văn Bến phải lên Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân kiếm sống. Sau 03 năm đi làm ăn xa, năm 2007 anh Bến trở về làm ruộng, nhưng vẫn không đạt hiệu quả. Năm 2009, anh được bầu làm Bí thư Chi đoàn ấp Giồng Giá và được hỗ trợ vay 10 triệu đồng từ dự án nuôi bò sinh sản của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành, anh Bến vay đầu tư mua bò giống về nuôi. Cuộc sống được cải thiện dần, sau đó anh Trần Văn Bến còn thành lập và làm tổ trưởng tổ nuôi bò sinh sản ấp Giồng Giá với 20 thành viên. Đến nay đàn bò trong tổ đã nâng lên trên 50 con chủ yếu do 25 đoàn viên của chi đoàn ấp quản lý, chăm sóc.

Bên cạnh việc thành công trong phát triển kinh tế, anh Trần Văn Bến còn tham gia và tổ chức tốt công tác Đoàn trong tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hành động thiết thực. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 anh Bến đã vận động 03 hộ dân đăng ký vay vốn ngân hàng chính sách huyện Châu Thành thực hiện tiêu chí xây dựng nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh. Đồng thời anh còn tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng 01 cây cầu liên xóm với chiều dài 18m, ngang 2m, tổng trị giá trên 50.000.000 đồng. Với sự điều hành của anh Bến, đoàn viên thanh niên ấp Giồng Giá còn kết hợp với sinh viên tình nguyện Trường Đại học Trà Vinh phát hoang bụi rậm tuyến đường dài trên 400m, sửa chữa 03 cây cầu liên xóm với 15m3 đất, tu sửa đường đá dăm từ sau Trường THPT Hòa Minh xuống giáp địa phận xã Long Hòa chiều dài trên 400m, trị giá trên 6,8 triệu đồng. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại cả 02 mùa mưa nắng.

Thượng úy Lê Văn Thái, Bí thư chi đoàn đồn biên phòng Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

Thượng úy Lê Văn Thái
Thượng úy Lê Văn Thái


Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính cần kiệm, từ tháng 5/2011 thượng úy Lê Văn Thái đã tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị thực hiện hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” và “Quỹ ủng hộ học sinh nghèo hiếu học”. Qua 05 năm thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, thượng úy Lê Văn Thái và đơn vị đã trao tặng trên 1.800kg gạo cho các đối tượng khó khăn.

Thực hiện mô hình này, thượng úy Lê Văn Thái đã trích từ khẩu phần ăn của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mỗi ngày khoảng 01 kg gạo, sau đó đem tặng cho những hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Nhận được sự giúp đỡ này, nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đối với mô hình “Quỹ ủng hộ học sinh nghèo hiếu học”, thượng úy Lê Văn Thái đã vận động từ tiền lương, phụ cấp của cán bộ chiến sĩ và các mạnh thường quân trên địa bàn đóng góp. Kết quả, trong 05 năm đã vận động được trên 30 triệu đồng, đã giúp đỡ được 09 em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tránh được nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Thực hiện các mô hình trên, trong các năm qua, thượng úy Lê Văn Thái được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Trà Vinh, Ban dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong đó đáng chú ý là thượng úy Lê Văn Thái được khen thưởng từ phong trào thi đua đột xuất 45 ngày đêm hành động kiểu mẫu khắc phục gia cố đê bao ở xã Trường Long Hòa và xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải.

Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn ủy Công ty cổ phần Trà Bắc

Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Chí Trung


Quê quán tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2002 Nguyễn Chí Trung được tuyển vào Công ty cổ phần Trà Bắc (Trà Vinh) làm công nhân. Với tính cần cù, chịu khó Nguyễn Chí Trung từ một cậu học trò mới ra trường dần trở thành anh công nhân lành nghề. Sau đó được lãnh đạo công ty tín nhiệm giao giữ nhiệm vụ trưởng ca tại phân xưởng chính, chuyên sản xuất các sản phẩm như than hoạt tính, than gáo dừa…

Trong công tác, Nguyễn Chí Trung luôn nêu gương đi đầu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các phong trào do đoàn cấp trên phát động như: phong trào hiến máu nhân đạo; các cuộc thi an toàn vệ sinh lao động; thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ và các phong trào thể dục thể thao... Với vai trò Ủy viên ban chấp hành Đoàn ủy, đồng thời là Ủy viên ban chấp hành công đoàn của công ty, hàng năm, Chí Trung đã tham mưu Ban Giám đốc công ty hỗ trợ kinh phí chăm lo về lợi ích chính đáng cho người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng.

Với thành tích đó, liên tiếp trong 03 năm từ 2012 - 2014, Chí Trung vinh dự được Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh trao tặng nhiều giấy khen và bằng khen. Đặc biệt, từ tháng 12/2015 Nguyễn Chí Trung đã chính thức trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.