15 năm công tác hơn 45 lần được khen thưởng

08:42 06/07/2017     2182

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Hơn 15 năm công tác trong Quân đội, Đại úy Nguyễn Văn Thắng trên cương vị Chính trị viên Đại đội, phó Bí thư Đoàn cơ sở nhiều năm liền và hiện nay là Ủy viên ban thường vụ đoàn cơ sở, bản thân anh cùng với tập thể Ban Chấp hành đoàn cơ sở duy trì, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên...
Các phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện một số nhiệm vụ khác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trên giao.

Là người giúp việc, trực tiếp làm tham mưu cho cơ quan Chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn về các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn gặp không ít những khó khăn như: Đội ngũ cán bộ đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm; nhu cầu các hoạt động đoàn đòi hỏi ngày càng cao; lực lượng đoàn viên thanh niên đóng quân phân tán ở hai khu vực huyện Chợ Mới và Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Song, với suy nghĩ làm thế nào để cùng với tập thể Ban Chấp hành đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên giao, khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết, xung kích, năng động, sáng tạo của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong đơn vị.
6.Đại úy Nguyễn Văn Thắng giới thiệu với đơn vị kết nghĩa tham quan triển lãm ảnh với chủ đề Bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Lữ đoàn 962
Đại úy Nguyễn Văn Thắng giới thiệu với đơn vị kết nghĩa tham quan triển lãm ảnh với chủ đề Bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Lữ đoàn 962

Theo nhận xét của Trung tá Nguyễn Văn Đương – Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn: “Từ khi được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Đại úy Nguyễn Văn Thắng luôn là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Đối với đồng chí, đồng nghiệp anh đều gần gủi, gắn bó. Đối với cán bộ, Đoàn viên, thanh niên có khuyết điểm, anh đều ân cần, tận tình chỉ rõ những cái đúng các sai để kịp thời khắc phục. Bản thân anh luôn gương mẫu của anh bộ đội Cụ Hồ, “nói đi đôi với làm”, không uống rượu, bia, không hút thuốc lá để cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên noi theo, đồng thời thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn trong đơn vị ”.

Với hoạt động phong trào thanh niên bản thân anh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong và ngoài đơn vị tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Căn cứ vào Nghị quyết, chương trình công tác đảng, công tác chính trị của Đảng ủy Lữ đoàn; kế hoạch năm của Ban thanh niên Quân khu. Từ đó cùng với Ban chấp hành đoàn cơ sở xác định nội dung, chỉ tiêu phù hợp, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Từng đoàn viên thanh niên đăng ký quyết tâm thực hiện, cán bộ đoàn có kế hoạch phấn đấu nêu gương bằng những việc làm cụ thể, gắn với việc “Học tập và làm tư tưởng, đạọ đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cương vị Chính trị viên Đại đội, ủy viên Ban thường vụ Đoàn cơ sở anh thường xuyên gần gủi nắm bắt tâm tư tình cảm, kịp thời động viên đoàn viên thanh niên vượt qua khó khăn, tự tin tham gia các hoạt động, đồng thời giáo dục về tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm trong thực hiện mọi nhiệm vụ, không sợ hy sinh, gian khổ, từ năm 2012 đến nay cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên của đơn vị đã cứu hộ thành công trên 15 xuồng ghe các loại (trong đó có 03 xà lan từ 300 đến 850 tấn) bị chìm, lật và hàng trăm người dân gặp nạn trôi dạt trên sông; tham gia dập tắt 2 đám cháy lớn, kịp thời sơ tán hàng trăm người dân và nhiều tài sản có giá trị đến nơi an toàn …được cấp ủy, chính quyền địa phương hết lòng khen ngợi hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.

Thấm nhuần “Học tập và làm tư tưởng, đạọ đức, phong cách Hồ Chí Minh” bản thân anh không ngừng vận động đoàn viên thanh niên thực hiện mô hình “Quân nhân và gia đình” dưới hình thức tiết kiệm chi tiêu từ tiền phụ cấp tối thiểu 200.000 tháng gửi vào ngân hàng, sau ngày xuất ngũ sử dụng số tiền đó để học nghề hoặc phụ giúp gia đình đầu tư, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, đến nay số tiền tiết kiệm từ mô hình là hơn 150 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” đến nay số tiền cán bộ, đoàn viên thanh niên gửi về cho gia đình hơn 950 triệu đồng và hơn 204 triệu đồng giúp đỡ đồng chí, đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó hoạt động phối hợp, kết nghĩa anh thường xuyên duy trì, chủ động phối hợp và tham gia hoạt động với hơn 20 tổ chức Đoàn địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân tạo không khí vui tươi, phấn khởi các hoạt động VHVN, TDTT, hội trại, tham quan, hành quân về nguồn, tìm hiểu lịch sử truyền thống như: Tổ chức 4 lớp trãi nghiệm “Em tập làm chiến sĩ hải quân” cho hơn 250 em học sinh huyện đoàn Phú Tân (An Giang) và quận đoàn Thốt Nốt (Cần Thơ). Đón tiếp, sinh hoạt truyền thống cho hơn 800 giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn TP. Long Xuyên đến tham quan, học tập tại đơn vị nhân ngày thành lập Quân đội (22/12), tham gia giao lưu VHVN với Phường đoàn Mỹ Bình, Đoàn xã Kiến An, huyện Đoàn Chợ Mới; trường Đại học An Giang; Trường Trung cấp Y tế An Giang; trường THPT iSCHOOL Thành phố Long Xuyên; Cty ANTESCO Long Xuyên; Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh An Giang; Chi đoàn Đoàn ca múa nhạc tổng hợp An Giang, Trường trẻ em khuyết tật An Giang; tỉnh đoàn An Giang; Chi đoàn khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng; tham gia giao lưu sân chơi “Công nhân cuối tuần” do Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức… tham gia hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do huyện ủy Chợ Mới và Thành ủy Long Xuyên tổ chức, cán bộ đoàn giỏi cấp Quân khu anh đều đạt giải cao.

Với hơn 15 năm công tác, Đại úy Nguyễn Văn Thắng đã 45 lần được đơn vị, Quân khu, Trung ương đoàn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khen thưởng. Đặc biệt năm 2016 anh được tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc toàn quân. Mặc dù đạt được nhiều thành tích xuất sắc như vậy nhưng Đại úy Nguyễn Văn Thắng không bao giờ thỏa mãn. “Ngọn lửa nhiệt huyết” của người cán bộ Đoàn vẫn còn tỏa sáng và cháy mãi trong anh. Anh tâm sự: “Là người thủ lĩnh thanh niên tôi luôn dặn mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, xung kích, tình nguyện thực hiện những việc khó, việc mới, khắc phục yếu kém với quyết tâm cùng với đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”.