Hải Phòng: Tuyên dương 33 điển hình thanh niên làm theo lời Bác năm 2014

15:23 11/08/2014     1740

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 07 và 08/8, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức tổ chức tuyên dương 33 thanh niên tiên tiến làm làm theo lời Bác năm 2014 và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn- Hội.
Đ/c Nguyễn Đình Then - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đ/c Trần Quang Tường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, biểu dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Đ/c Nguyễn Đình Then - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đ/c Trần Quang Tường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, biểu dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác


Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đình Then - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Xuân Bình- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Quang Tường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố cùng 450 đồng chí học viên tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì và phát triển: mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác” của Đoàn trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền, mô hình Câu lạc bộ “Hiến máu tình nguyện” của Đoàn thanh niên huyện An Dương, mô hình đăng ký học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh của Đoàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, mô hình “Vọng gác thanh niên”, “Tàu thanh niên” trong các đơn vị lực lượng vũ trang… Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thành phố thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XII về thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.. 6 tháng đầu năm 2014, đã có 72 đám cưới tổ chức theo mô hình “Cưới văn minh trong đoàn viên thanh niên”, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố đã giới thiệu được 2.319 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, 1.033 đồng chí đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức tuyên dương 33 gương mặt tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những đoàn viên thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này là những bạn trẻ hoạt động công tác tốt, có sáng kiến hay, thiết thực trong công việc, tham gia tích cực vào hoạt động tình nguyện như: Lâm Thiên Nghĩa- Thuyền trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Đồng chí đã tổ chức chỉ huy cán bộ, chiến sĩ tàu Biên phòng 021901 bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Trung ương, đoàn công tác thành phố, Bộ Tư lệnh và Bộ chỉ huy công tác tại các tuyến đảo, cứu nạn thành công 03 vụ/5 phương tiện, cứu sống 12 ngư dân; Nguyễn Huy Tùng- Đoàn viên Chi đoàn 12 Toán, trường THPT chuyên Trần Phú, quận Ngô Quyền với giải Nhì môn Toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Huy chương Bạc môn Toán kỳ thi học sinh giỏi Duyên hải Bắc bộ năm học 2011- 2012, huy chương Đồng kỳ thi toán học quốc tế năm 2014 ; Nguyễn Bá Quyền- Đoàn viên chi đoàn 7, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo với mô hình cánh đồng mẫu lớn thu hoạch 120 tấn ớt, trị giá 1,2 tỷ, tạo việc làm cho trên 100 lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, 33 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014 đã về làm lễ dâng hương, báo công Bác tại tượng đài Bác Hồ (quận Kiến An), tham gia Hội thảo ‘‘Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kì mới’’, thăm khu di tích lịch sử bến K15 tại quận Đồ Sơn. Trong ngày, 08/8 450 cán bộ Đoàn viên thanh niên đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thế Liên- nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung cơ bản, điểm mới của Hiến pháp năm 2013 và Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

“Liên hoan thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác” năm 2014, là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Hải Phòng trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, là dịp để thanh niên tiên tiến toàn thành phố trao đổi kinh nghiệm, học tập, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.