VIRUS TƯ TƯỞNG VÀ CUỘC CHIẾN KHÔNG KHÓI SÚNG

15:12 22/09/2025     78

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Trong thời đại số hóa và sự bùng nổ của mạng xã hội, các thế lực thù địch đang tận dụng không gian mạng như một công cụ đắc lực để tiến hành các âm mưu chống phá tư tưởng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với những chiêu trò tinh vi và khó nhận diện, họ không chỉ tấn công vào nền tảng lý luận của Đảng mà còn xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ các lãnh đạo, và khai thác những vấn đề xã hội để gây chia rẽ. . Những thủ đoạn này là mối nguy hại to lớn, đe dọa trực tiếp đến việc giữ vững ổn định chính trị và củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò điều hành của Đảng và Nhà nước.

Nhận diện thủ đoạn

Thứ nhất là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng qua nhiều cách tiếp cận khác nhau

Một trong những thủ đoạn thâm độc của các thế lực phản động là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với biểu hiện rất đa dạng. Chúng không chỉ phủ nhận những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, mà còn xuyên tạc các học thuyết, lý luận mà Đảng đã lựa chọn và kiên định suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Các thế lực thù địch cố tình bóp méo bản chất của những lý thuyết cách mạng, đặt ra các câu hỏi hoài nghi về tính đúng đắn của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay. Chúng kích động tâm lý đám đông bằng giọng điệu cho rằng những tư tưởng này đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại. Mục tiêu của chúng là gây hoang mang trong dư luận, nhất là giới trẻ, khiến họ hoài nghi và dần mất niềm tin vào con đường mà Đảng ta đã chọn.

Thứ hai là chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc cương lĩnh và chính sách của Đảng

Bên cạnh việc tấn công vào nền tảng lý luận, các thế lực phản động còn xuyên tạc các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng cố tình định hướng dư luận một cách sai lệch các chủ trương, chính sách của Đảng, vẽ ra một hình ảnh tiêu cực về Đảng và chính quyền. Những chiến dịch tuyên truyền này thường tìm cách đổ lỗi cho Đảng trong mọi vấn đề xã hội, từ tham nhũng cho đến các vấn đề kinh tế, môi trường.

Mục đích cuối cùng của việc này là làm mất uy tín của Đảng trong mắt người dân, khiến người dân nghi ngờ vào năng lực lãnh đạo của Đảng, từ đó làm suy yếu quyền lực của Đảng và Nhà nước.

Thứ ba là xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử Cách mạng

Lịch sử cách mạng Việt Nam là một minh chứng sống động cho cuộc đấu tranh gian khổ của dân tộc ta trong việc giành lại độc lập, tự do. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử cách mạng. Chúng bóp méo các sự kiện lịch sử quan trọng, từ cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tìm cách phủ nhận những chiến thắng của dân tộc và hạ thấp vai trò của Đảng trong các thắng lợi đó. Thậm chí, một số phần tử còn cố tình bóp méo các sự kiện lịch sử nhằm kích động chia rẽ xã hội, làm lu mờ những giá trị lịch sử thiêng liêng và từng bước làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Thứ tư là bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo và người có ảnh hưởng trong Đảng

Một trong những thủ đoạn thường thấy của các thế lực phản động là công kích, vu khống nhằm hạ bệ cá nhân các vị lãnh đạo của Đảng. Bằng những thủ đoạn trắng trợn, chúng không ngần ngại vu khống, bịa đặt, gán ghép những người đứng đầu Đảng và Nhà nước với các tội danh, cáo buộc họ về tham nhũng, lạm quyền hoặc các hành vi sai trái khác.

Mục đích của việc này là làm suy giảm uy tín của đội ngũ lãnh đạo, từ đó làm mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những chiến thuật nguy hiểm, bởi nó không chỉ tấn công vào cá nhân mà còn phá hoại uy tín của cả Đảng và chế độ.

Thứ năm là lợi dụng khuyết điểm của Đảng để bóp méo và xuyên tạc bản chất Đảng

Trong quá trình lãnh đạo, sai lầm và khuyết điểm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận các sai lầm, khuyết điểm của Đảng như một phần trong quá trình phát triển và hoàn thiện, các thế lực thù địch lại lợi dụng chúng để xuyên tạc bản chất của Đảng. Chúng cố tình thổi phồng những sai sót, khuyết điểm và biến những sai sót, khuyết điểm ấy thành những lý lẽ để phủ nhận toàn bộ bản chất cách mạng của Đảng.

Mục đích của chúng là gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng dân chúng về khả năng tự chỉnh đốn của Đảng, từ đó làm cho Đảng bị suy yếu, không còn khả năng thực hiện các chính sách phát triển đất nước.

Thứ sáu là lợi dụng các vấn đề xã hội để tẩy não dư luận

Bằng việc lợi dụng các vấn đề xã hội như dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, chúng không chỉ xuyên tạc về tình hình chính trị trong nước mà còn kích động các hoạt động chống đối, gây bất ổn xã hội và làm suy yếu sự ổn định chính trị.

Chắc chắn rằng việc lợi dụng những khái niệm cao quý như dân chủ và nhân quyền để phục vụ cho những mưu đồ phản động là một hành động không thể chấp nhận. Nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng dân chủ, nhân quyền phải được xây dựng trong khuôn khổ pháp luật và phải gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội. Mọi hành động lợi dụng vấn đề này để phá hoại sự nghiệp cách mạng là không thể tha thứ.

Thứ bảy là ca ngợi chủ nghĩa tư bản và lý tưởng sai lệch về xã hội lý tưởng

Cuối cùng, các thế lực phản động không quên tung hô chủ nghĩa tư bản với những giá trị của nó, coi đây là mô hình lý tưởng cho sự phát triển của đất nước. Chúng tìm cách tô vẽ, phóng đại những mặt tích cực của chủ nghĩa tư bản và bỏ qua những vấn nạn nghiêm trọng mà các quốc gia tư bản đang phải đối mặt, như bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo và các nguy cơ tiềm ẩn về khủng hoảng kinh tế.

Chúng lôi kéo, dụ dỗ người dân, đặc biệt là giới trẻ, về những ảo tưởng hão huyền của một chủ nghĩa tư bản tươi đẹp, cho rằng đó là con đường ngắn nhất dẫn đến một xã hội lý tưởng. Tuy nhiên, trong thực tế, chủ nghĩa tư bản không phải là giải pháp toàn diện cho sự phát triển bền vững và công bằng xã hội.

Các hình thức xuyên tạc tinh vi của thế lực thù địch trên không gian mạng

Thứ nhất, thế lực thù địch đã “nhân danh nhân dân”, “giả danh trí thức” để dẫn dắt dư luận lệch hướng khỏi đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một trong những chiêu trò nguy hiểm là các thế lực thù địch thường núp bóng các tổ chức “phi chính phủ”, nhóm “dân sự độc lập” hoặc cá nhân tự xưng là “chuyên gia phân tích”, “trí thức phản biện”, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho những hoạt động chống phá. Dưới danh nghĩa “vì nhân dân”, “yêu nước”, “vì dân chủ”, chúng tung ra các nội dung bóp méo sự thật, thổi phồng hiện tượng, gán ghép sai lệch nhằm làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Không ít tài khoản mạng xã hội được thiết lập với tên gọi như “tiếng nói nhân dân”, “trí thức yêu nước”, “công dân quan tâm” – thực chất là công cụ để phát tán nội dung xuyên tạc, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực. Các đối tượng thường lợi dụng các sự kiện xã hội “nóng”, những điểm nóng cục bộ để khuếch đại mâu thuẫn, từ đó lồng ghép thông điệp chống phá vào trong các bài viết, clip, podcast nhằm làm lung lạc tư tưởng, đặc biệt là trong giới trẻ.

Thứ hai, thế lực phản động đã lợi dụng phản biện xã hội để công kích, phủ nhận quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Phản biện xã hội là quyền dân chủ chính đáng và đang ngày càng được khuyến khích trong đời sống chính trị – xã hội nước ta. Tuy nhiên, đây cũng là “kẽ hở” bị các thế lực thù địch khai thác nhằm hợp thức hóa những quan điểm lệch lạc. Dưới chiêu bài “góp ý xây dựng”, “trao đổi học thuật”, “góp trí tuệ nhân dân”, một số cá nhân, tổ chức đã đưa ra những nhận định phiến diện, đối lập với quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả phát triển của đất nước. Đáng chú ý, lợi dụng các đợt lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, sửa đổi pháp luật hay ban hành chính sách lớn, các đối tượng này thường “cài cắm” những nội dung trái chiều, gây nhiễu loạn thông tin, kích động sự hoài nghi trong dư luận. Dưới vỏ bọc học thuật, họ không hướng tới xây dựng mà cố tình “định hướng lại” vấn đề theo lăng kính tiêu cực, từ đó phá hoại sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, thế lực thù địch tạo vỏ bọc cho mình dưới hình thức blogger chuyên chia sẻ những kiến thức về đời sống xã hội, trong đó lồng ghép những luận điệu chính trị nhằm bôi nhọ, nói xấu chế độ.

Nếu trước đây các luận điệu phản động thường trực diện, gay gắt, thì hiện nay chúng được “mềm hóa” dưới hình thức podcast, vlog, bài viết chuyên môn… với giọng điệu thân thiện, gần gũi. Một podcast có thể khởi đầu bằng chia sẻ nhẹ nhàng về cuộc sống, giáo dục, rồi chuyển hướng sang chất vấn chế độ. Một clip “bóc phốt” về tiêu cực xã hội được dàn dựng công phu nhưng thực chất là chiêu bài để xuyên tạc bản chất, phủ nhận nỗ lực cải cách và chống tham nhũng của Nhà nước. Không dừng lại ở đó, một số nội dung còn được “học thuật hóa”, dùng từ ngữ triết lý, thuật ngữ thời thượng như “dân chủ trực tiếp”, “công dân toàn cầu”, “tự do học thuật”... khiến người tiếp nhận – đặc biệt là giới trẻ – dễ lầm tưởng đây là các góc nhìn khoa học, tiến bộ. Trong khi đó, cốt lõi của các luận điệu này vẫn là sự xuyên tạc, đánh tráo khái niệm nhằm làm lu mờ nền tảng tư tưởng chính thống.

Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời đại ngày nay. Những mưu đồ phá hoại này không chỉ nhằm làm suy yếu lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, mà còn đe dọa sự ổn định và phát triển của đất nước. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi công dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiếp tục kiên định với con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tài liệu tham khảo

6. GS.TS Trần Văn Phòng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, “Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị số 10 (59) - 2019.

7. Thượng tá, Thạc sĩ Lưu Trung Tình, Khoa tâm lý học quân sự, trường Sĩ quan chính trị, “ Lật tẩy thủ đoạn “thao trúng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động”, Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh-28/11/2023

8. TS. Ngô Thị Nụ, “ Cảnh giác trước những luận điệu giả danh phản biện xã hội”, Báo Nhân Dân - 09/04/2024.

Đỗ Phương Thuỷ, Nguyễn Viết Tuấn Sơn, Hoàng Thị Thu Thảo, Nguyễn Hiểu Vy, Trần Quốc Tuấn
Bình luận