THẾ HỆ MIỄN DỊCH HÓA TƯ TƯỞNG – SỨ MỆNH CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM

15:08 25/09/2025     347

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, lớp trẻ luôn giữ vai trò tiên phong trong các phong trào yêu nước, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng, thanh niên tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính quy luật khách quan, mà còn là trọng trách thiêng liêng mà Đảng và nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ thanh niên.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định rõ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Trong bối cảnh thời đại ngày nay, tinh thần "xung kích" của thế hệ trẻ không chỉ được thể hiện qua việc tham gia vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội trọng yếu, mà còn bao gồm cả vai trò tiên phong trong cuộc đấu tranh về tư tưởng và lý luận trên không gian số. Đây là lĩnh vực mới, khó, đòi hỏi trình độ, bản lĩnh và sự nhạy bén – những phẩm chất nổi bật ở thanh niên.

Thực tiễn cho thấy, với lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng, mức độ lan tỏa mạnh mẽ và sức ảnh hưởng sâu rộng trên mạng xã hội, lực lượng trẻ đang ngày càng thể hiện vị thế then chốt trong việc tác động và hình thành dòng chảy dư luận xã hội, đặc biệt trong tầng lớp thanh niên. Bằng việc đăng tải, chia sẻ các nội dung tích cực, cổ vũ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phản ánh trung thực thành tựu phát triển đất nước, thanh niên góp phần tạo dựng một không gian mạng lành mạnh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Mỗi bài viết, mỗi video, mỗi dòng bình luận mang thông điệp đúng đắn từ thanh niên chính là những “viên gạch” âm thầm nhưng vững chắc, góp phần dựng xây thành lũy tư tưởng, bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trước những tác động đa chiều trong không gian số.

Thanh niên hôm nay không chỉ giữ vai trò là lực lượng tuyên truyền nòng cốt, mà còn là “lá chắn mềm” trong phòng tuyến tư tưởng – góp phần ngăn chặn, phản bác các thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch. Trong mặt trận chiến tranh tư tưởng hiện đại, kẻ thù không dùng tiếng súng, mà sử dụng những luận điệu xuyên tạc, ngụy biện, nhằm xâm nhập vào nhận thức và làm xói mòn niềm tin của cộng đồng. Chính trong cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt này, thanh niên cần phát huy phẩm chất chính trị kiên định, duy trì tinh thần cảnh giác cách mạng và thể hiện vai trò như một “lá chắn mềm”– chủ động ngăn chặn, sàng lọc và phản bác các thông tin độc hại, góp phần củng cố trận địa tư tưởng vững chắc trên không gian mạng.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, mà còn là chiến lược toàn diện trong xây dựng thế trận lòng dân trên nền tảng số. Sự hiện diện tích cực, bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên trong không gian mạng chính là biểu hiện sinh động của niềm tin, lý tưởng cách mạng đang được tiếp nối một cách mạnh mẽ, sáng tạo và hiệu quả trong thời đại mới.

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng – nền tảng bảo vệ tư tưởng trong thời đại số

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng – nền tảng bảo vệ tư tưởng trong thời đại số

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, điều kiện tiên quyết để thanh niên có thể làm tốt vai trò của mình chính là bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây là yếu tố cốt lõi giúp người trẻ đứng vững trước sự tác động của các loại hình thông tin độc hại, nhận diện đúng sai, thật giả, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bản lĩnh chính trị không phải là điều có sẵn, mà là kết quả của quá trình tích lũy tri thức lý luận, tôi luyện trong thực tiễn, trải nghiệm trong môi trường xã hội đa dạng. Trong thời đại số, nơi mà mạng xã hội trở thành kênh tiếp cận thông tin chính của phần lớn thanh niên, việc không trang bị bản lĩnh tư tưởng rất dễ dẫn đến lệch lạc nhận thức, dao động niềm tin, thậm chí là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trước hết, để xây dựng bản lĩnh chính trị, thanh niên cần thường xuyên học tập, nghiên cứu lý luận chính trị một cách nghiêm túc và hệ thống. Việc tiếp cận và hiểu sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng giúp thanh niên hình thành thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để phân tích, đánh giá và hành động trong thực tiễn. Không chỉ dừng lại ở việc “hiểu cho biết”, người trẻ cần đạt đến mức độ “hiểu để tin tưởng”, từ đó “tin tưởng để hành động” – hành động đúng với lý tưởng của Đảng, phù hợp với lợi ích dân tộc và nguyện vọng nhân dân.

Đồng thời, việc chủ động tham gia phản biện, bác bỏ các thông tin xuyên tạc là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh chính trị vững vàng.Thanh niên cần giữ thái độ tỉnh táo, thận trọng, không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay cho các nội dung chưa được kiểm chứng. Việc khai thác mạng xã hội một cách có trách nhiệm, văn minh và có định hướng rõ ràng là một trong những phương thức hiệu quả nhất để góp phần gìn giữ không gian mạng an toàn, tích cực, đúng định hướng chính trị.

Song song với đó, thanh niên cần rèn luyện đạo đức cách mạng, hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước. Một người trẻ có lý tưởng, sống nhân văn, có khát vọng cống hiến sẽ tự hình thành “hệ miễn dịch tư tưởng” vững chắc, không dễ bị chi phối, dụ dỗ bởi các giá trị lệch lạc, phản động.

Trong bối cảnh các lực lượng thù địch liên tục tăng cường các hoạt động chống phá bằng những chiêu trò tinh vi trên không gian mạng, thì xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên không chỉ là yêu cầu mang tính phòng vệ, mà còn là yếu tố quyết định để họ trở thành những chiến sĩ xung kích, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay trên mặt trận tư tưởng đầy biến động của thời đại số.

“Miễn dịch hóa” tư tưởng – sống đẹp, sống có lý tưởng

Trong thời đại bùng nổ thông tin và hội nhập toàn cầu, mỗi người – đặc biệt là thanh niên – dễ bị cuốn vào vòng xoáy của những trào lưu lệch lạc, lối sống thực dụng hay những tư tưởng lệch lạc. Đó là lý do vì sao thanh niên cần xây dựng cho bản thân một “lá chắn tinh thần” vững chắc để không bị ảnh hưởng những tiêu cực, “miễn dịch hóa” trước những thông tin xấu, độc để luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp cũng như có cho mình một lý tưởng sống đóng góp hơn cho xã hội và đất nước.

“Miễn dịch hóa” tư tưởng không chỉ đơn thuần là né tránh cái xấu, cái hại mà còn là quá trình chủ động tiếp nhận, chọn lọc thông tin và rèn luyện tư duy phản biện từ đó hình thành bản lĩnh cá nhân. Từ đó thanh niên cần biết phân biệt đúng – sai, thiện – ác; biết từ chối những cám dỗ, lối sống vô nghĩa và hướng tới sự chân thành, tử tế, nhân ái. Cần xây dựng cho bản thân một “hệ miễn dịch” vững chắc để không dễ dàng dao động trước dư luận. không chạy theo số đông một cách mù quáng, hướng tới một lối sống đẹp và sống có lý tưởng.

Thực hành “miễn dịch hóa” tư tưởng – sống đẹp. sống có lý tưởng là một quá trình rèn luyện liên tục, bắt đầu từ những hành động nhỏ như chọn lọc nội dung trên mạng xã hội, đọc sách, giao lưu, tham gia các hoạt động thiện nguyện, …. đến hành động lớn hơn vì mục đích cộng đồng, xã hội từ đó gắn khát vọng cá nhân với mục tiêu phát triển đất nước từ đó “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nhằm đưa đất nước ta từng bước phát triển hùng cường, thịnh vượng” như Văn kiện Đại Hội XIII của Đảng đã đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ “Thấy đúng là bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh”, thanh niên trong công cuộc xây dựng “hệ miễn dịch tư tưởng” cho bản thân không chỉ cần sống vì lý tưởng bản thân mà còn luôn phải đấu tranh chống lại những thông tin, tư tưởng sai lệch, có xu hướng phản động hoặc kích thích phản động, sẵn sàng bảo vệ cái đúng, cái tốt, góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng, tuân theo Nghị quyết số 35 –NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII. Từ đó biến việc xây dựng lối sống đẹp, sống có lý tưởng của bản thân thanh niên thành giáo dục cho toàn xã hội lý tưởng sống và lối sống đẹp.

Qua đó một lần nữa khẳng định lại vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, là trường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho chính bản thân thanh niên và cho toàn bộ xã hội phục vụ mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước, đưa Việt Nam sánh bước với năm châu.

Tài liệu tham khảo

9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021, NXB Chính trị quốc gia

10. Anh Tuấn, Tạo chuyển biến căn bản trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, 2020, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

11. Bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong thời đại mới, 2021, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Viết Tuấn Sơn, Hoàng Thị Thu Thảo, Nguyễn Hiểu Vy, Trần Quốc Tuấn
Bình luận