Bình Định: Phát động 04 tiêu chí hình mẫu thanh niên năm 2022

19:48 18/05/2022     1005

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động thực hiện “Hình mẫu thanh niên Bình Định” năm 2022.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

 

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi và báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao đổi và báo cáo chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh.

Nhằm góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, dấn thân, vượt khó; không thờ ơ với tình hình đất nước, biết phân định đúng sai, chủ động lên tiếng đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội, nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động thực hiện "Hình mẫu thanh niên Bình Định" năm 2022 gồm 04 tiêu chí sau: “Có lý tưởng cách mạng”, “Khát vọng vươn lên”, “Tiên phong hành động” và “Sáng tạo không ngừng”.

 

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn phát biểu phát động thực hiện hình mẫu thanh niên.

 

Phát biểu phát động tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn cho biết: "Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 được Trung ương Đoàn phát động vào tháng 12/2018. Trong năm 2021, việc triển khai các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Định đã đạt được những hiệu quả tích cực trong việc truyền thông, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện. Để tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Định năm 2022 cụ thể hơn và đi vào chiều sâu hơn, tôi đề nghị cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cần nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong thời đại mới; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động để góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại".

Các tiêu chí nêu trên là mục tiêu để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo nội dung và phương thức để triển khai đồng bộ, có hiệu quả Cuộc vận động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Cùng với nội dung sinh hoạt chuyên đề sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; ngăn chặn những thói hư, tật xấu hình thành trong tập thể và cá nhân.
 

Cẩm Vân