Tiền Giang: Ngày cao điểm “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ chung tay đẩy lùi dịch bệnh” năm 2021

13:33 16/08/2021     1768

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Trong 15/8, 100% Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh với các lực lượng là cán bộ Đoàn, đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; cán bộ, giáo viên trẻ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại 11/11 huyện, thành, thị đồng loạt tổ chức các hoạt động “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

 

Hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn đơn vị huyện Đoàn Gò Công Tây tổ chức các hoạt động điểm cấp tỉnh với các hoạt động như: tổ chức thăm các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm soát, ra quân đội hình tình nguyện hỗ trợ thu hoạch nông sản; qua đó trao 50 áo bảo hộ, 129 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách, các gia đình nghèo trong khu phong tỏa,,, với tổng kinh phí trên 85 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động như: tham gia các hoạt động hậu cần giúp các đội hình phòng, chống dịch tại các khu phong tỏa, khu cách ly như: chuẩn bị và cung cấp các bữa ăn, nước uống; vận chuyển, cung cấp thực phẩm thông qua “Gian hàng 0 đồng”; Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

 

Tặng quà cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

Kết quả, trong ngày cao điểm, các đội hình Hoa phượng đỏ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trao hơn 850 phần quà gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập; 20 xe đạp; 200 cái nón bảo hiểm; thực hiện mô hình “Áo xanh ra đồng – Chung lòng chống dịch” vận động các nguồn rau, củ vận chuyển đến các các khu cách ly, khu phong tỏa, trực tiếp thu hoạch hơn 10 tấn nông sản các loại và trao hơn 1500 suất ăn miễn phí; Chương trình “San sẻ cùng em thơ - Chung tay vượt qua đại dịch” trao tặng 340 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong mùa dịch tổng giá trị trên 120 triệu đồng; ngoài ra các đội hình tình nguyện còn tham gia hỗ trợ khai báo y tế, chốt phân luồng xét nghiệm, tiêm ngừa; tham gia hỗ trợ các chốt giao thông tại các địa phương…

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang vẫn tích cực chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021 với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực. Các hoạt động tổ chức đều ưu tiên hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, phong tỏa cũng như hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

 

Chiến sĩ tình nguyện nấu và tặng các suất cơm miễn phí đến các chốt, các khu phong tỏa

 

Đây là hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo cho người nghèo khó, đền ơn đáp nghĩa. Chương trình vẫn đang tiếp tục triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
 

CTV