Thanh Hóa: Ra quân 125 đội hình thực hiện ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc”

15:57 16/08/2021     1257

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Ngày 15/8, toàn tỉnh ra quân tổ chức các hoạt động ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 với 125 đội hình là các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX thu hút gần 4000 đoàn viên thanh niên là giáo viên, học sinh tham gia với những hoạt động thiết thực.

Với phương châm “Sáng tạo - Hiệu quả - Lan tỏa - An toàn”, ngày cao điểm tình nguyện “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 tập trung thực hiện các nội dung: tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”; giữ gìn vệ sinh trường, lớp và môi trường xung quanh, trồng cây xanh, làm sạch biển, hỗ trợ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và đời sống; các hoạt động tình nguyện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

 

Các hoạt động sôi nổi từ các đội hình hoa phượng đỏ dọn vệ sinh môi trường

 

Trong ngày hoạt động cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 toàn tỉnh đã trồng mới được 1.700 cây xanh, dọn vệ sinh 15km đường giao thông nông thôn, tặng hơn 500 suất quà cho học sinh ngèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, làm vệ sinh 4.5km đường biển, thu gom hơn 25 tấn rác thải, làm được hơn 1.200 mũ chống giọt bắn.v.v..

 

Các hoạt động đội hình hoa phượng đỏ tham gia hỗ trợ hiến máu; nấu cơm hỗ trợ các khu cách ly; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

 

Trong thời gian tới, các đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới; thăm hỏi, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống Covid-19./.

 

Hữu Hảo