Tuổi trẻ sáng tạo

Bắc Giang: Những trí thức trẻ “Ba trách nhiệm”

08:31 - 16/10/2015      1493
Web.ĐTN: Phong trào “Ba trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, nhân dân và trách nhiệm với công việc) do Trung ương Đoàn phát động và được Tỉnh đoàn triển khai từ năm 2009. Qua thực hiện phong trào, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện nhiều tấm gương công chức, viên chức trẻ vững vàng chuyên môn, có bản lĩnh chính trị và sôi nổi tham gia công tác đoàn.

Mới nhất

Thái Nguyên: Tuổi trẻ mạnh dạn làm việc lớn

Web.ĐTN: Người dân xã Bản Ngoại (Đại Từ, Thái Nguyên) được đánh giá là năng động bởi bà con luôn khát khao vươn lên bằng việc tìm kiếm, đưa những giống cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao vào gieo trồng. Điển hình của sự khát khao vươn lên là thanh niên Trần Ngọc Anh.

Nhà khoa học trẻ đam mê khoa học thông tin và máy tính

TS. Dương Trọng Hải vinh dự là một trong số hơn 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu tham dự buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với các nhà khoa học trẻ năm 2015, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 9 vừa qua. Là người đam mê khoa học thông tin và máy tính, TS. Dương Trọng Hải đã gặt hái nhiều thành công trên con đường nghiên cứu của mình.

Đào đất thuê để có tiền đóng học phí và nuôi bà ngoại bệnh

Dẫu trải qua cuộc sống nghèo khó, em Thao Thành Quân (ở ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vẫn gắng gượng vươn lên trong học tập. Cậu học trò mồ côi cha người dân tộc Khmer vừa trở thành tân SV ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Cần Thơ.

Sĩ quan trẻ không ham của rơi

Tại buổi bế mạc Lớp huấn luyện thử nghiệm karatedo trong quân đội năm 2015, do Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu) tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, học viên, Trung úy Trần Văn Hiển được biểu dương về việc làm tốt, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Hiển là sĩ quan trẻ của Đoàn Đặc nhiệm số 2 (Cục Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) được cử tham gia lớp học.