Hậu Giang: Thăm sinh viên tình nguyện hè và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

08:59 31/07/2023     1452

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Ngày 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Đoàn đến thăm các em sinh viên tình nguyện hè Trường Đại học Tây Đô, Đại học Thủ Dầu 1 tại huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Tham dự có đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đại diện Lãnh đạo huyện đoàn Châu Thành; Thành đoàn Ngã Bảy; Đoàn Thanh niên xã Đông Phước A, huyện Châu Thành; Đoàn Thanh niên phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy.

 

Đồng chi Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn thăm và tặng quà cho sinh viên.

 

Theo đó, 70 chiến sĩ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tây Đô, Đại học Thủ Dầu 1 đóng quân trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy với các hoạt động như: sửa chữa lộ giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường đẹp; hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số; trồng cây xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, tặng đèn năng lượng mặt trời cho tuyến đườnggiao thông nông thôn. 

Tại buổi đến thăm đồng chí Bùi Hữu Lộc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh gửi lời cảm ơn, ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hai đội hình sinh viên tình nguyện; mong muốn các em sinh viên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh.

Cùng ngày đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Hậu Giang và đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương đã đến thămvà tặng quà cho 02 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Ngã Bảy là em Phạm Thu Hà và em Lê Văn Giàu, xã Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

 


Tại buổi đến thăm lãnh đạo Tỉnh đoàn Hậu Giang và Tỉnh đoàn Bình Dương đã thăm hỏi, động viên, tặng mỗi em một phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập; hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Đội đến cho trẻ em, tạo động lực cho các em vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, rèn luyện chăm./.

 

Huỳnh Khen