Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam xuất quân tình nguyện hè

17:58 23/07/2023     2106

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Ngày 23/7, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, được sự chỉ đạo của Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn, Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” 2023, tiễn đội hình tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang).

 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn; Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành  Đoàn Học viện và 40 chiến sĩ tình nguyện viên tham gia chiến dịch.

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 do Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn chỉ đạo tổ chức và Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam triển khai thực hiện diễn ra từ ngày 23 - 30/7 tại xã Phúc Ứng (Sơn Dương, Tuyên Quang).

 


 Chiến dịch tình nguyện tập trung vào ba nhóm hoạt động trọng tâm: Các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Tập huấn, trao đổi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tình nguyện.

 

 

Trong khuôn khổ Chiến dịch, đoàn tình nguyện trao tặng 1 công trình thanh niên “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trị giá 50 triệu đồng; Cùng các đơn vị phối hợp trao tặng 1 công trình Máy lọc nước, 200 cuốn sách xây dựng “Thư viện ước mơ”, 30 suất quà an sinh xã hội. Tổng giá trị nguồn lực là 180 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Trương Khải Minh, Phó Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Học viện, Trưởng ban Chỉ đạo chiến dịch bày tỏ sự quyết tâm của toàn đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến dịch, với phương châm xuyên suốt “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

Thay mặt cho 40 chiến sĩ tình nguyện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đồng chí Ma Hồng Sơn, thành viên đội tình nguyện hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, “vượt nắng thắng mưa”, cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết, lan tỏa hình ảnh đẹp về đoàn viên thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn nói chung và đoàn viên sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nói riêng.

 


Buổi lễ kết thúc trong không khí phấn khởi, vui tươi và tràn đầy quyết tâm, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn và Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trao tặng những chiếc mũ tai bèo, biểu trưng thông điệp cho ý chí, sức mạnh của người chiến sĩ tình nguyện đến 40 đồng chí chiến sĩ tình nguyện của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Bảo Anh