Tăng cường mở rộng hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên quốc tế

16:25 20/08/2018     1228

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Nằm trong khuôn khổ giáo dục toàn cầu (GET), sáng 20/8, tại Hà Nội, đoàn 20 học sinh và giáo viên Nhật Bản đã tới chào xã giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Thị Phương Chi - Giám đốc Trung tâm phát triển hợp tác Quốc tế thanh niên (CYDECO) thuộc Trung ương Đoàn.
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt


Thực hiện đường lối chủ trương về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước; và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Ủy ban Thanh niên về việc mở rộng hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên và hợp tác quốc tế với tổ chức thanh niên các nước. Thời gian qua Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên đã tích cực kết nối và trao đổi với Tổ chức Phát triển lãnh đạo trẻ của Nhật Bản tiếp tục triển khai các chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản cuối 2018, đầu 2019.

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 17/8- 24/8/2018, đoàn 20 học sinh và giáo viên Nhật Bản tới thăm và giao lưu tại Việt Nam. Theo chương trình, đoàn sẽ bao gồm các hoạt động như: ở nhà dân, giao lưu một số Trường Tiều học và Đại học tại Hà Nội, thăm quan danh lam thắng cảnh và tìm hiểu nền văn hóa, con người Việt Nam…

Đ
Đồng chí Phạm Thị Phương Chi - Giám đốc Trung tâm phát triển hợp tác Quốc tế thanh niên thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà cho các bạn Nhật Bản


Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Phương Chi - Giám đốc Trung tâm phát triển hợp tác Quốc tế thanh niên hy vọng các bạn Nhật Bản sẽ có một chuyến đi đầy thú vị tại Việt Nam, sẽ kết bạn được với nhiều bạn ở Việt Nam. Trong quá trình ở tại Việt Nam, nếu có bất cứ một vấn đề gì cần sự hỗ trợ, Trung tâm phát triển hợp tác Quốc tế thanh niên sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ.

Dự kiến, cuối tháng 01/2019, đoàn Việt Nam gồm 15 học sinh THPT và 02 phụ trách đoàn sẽ tham gia chương trình Sakura, với chủ đề Khoa học công nghệ tại Nhật Bản. Đây là chương trình dành cho những học sinh yêu thích và có mong muốn tìm hiểu và học tập về khoa học công nghệ.