Trao và truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các chiến sĩ trong vụ trực thăng rơi

11:41 10/07/2014     2009

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 9/7, Ban bí thư Trung ương Đoàn cùng đại diện các ban, ngành đã đến thăm 03 chiến sỹ đang điều trị tại Bệnh viện bỏng Quốc gia và truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cùng các phần quà cho gia đình các chiến sĩ đã hi sinh trong vụ tai nạn máy bay sáng ngày 7/7 vừa qua.
Tham dự đoàn thăm hỏi có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực; Lê Quốc Phong, Bí thư.
5
Đoàn thăm hỏi các đồng chí đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Đoàn đã đến thăm 03 chiến sĩ đang được điều trị đặc biệt trong phòng vô trùng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tại đây, Trung ương Đoàn đã thăm hỏi, gửi lời động viên và trao huy hiệu " Tuổi trẻ dũng cảm "
kèm phần thưởng 2 triệu đồng đến 03 chiến sĩ đang điều trị.
Ông Nguyễn Minh Ngoãn, bố của chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh đang điều trị tại bệnh viện xúc động cho biết, sự quan tâm của các đoàn thể là nguồn động viên lớn đối với gia đình. Nhà nước đã tạo mọi điều kiện để chăm sóc cho các cháu đang điều trị, cũng như các đoàn thể, ban, ngành, đoàn thanh niên đã đến thăm hỏi, chia sẻ giúp gia đình có thêm động lực vượt qua thời khắc khó khăn.
Nhân dịp này, đoàn thăm hỏi cũng đi thăm gia đình chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng đã hi sinh để chia sẻ những mất mát trước sự ra đi của người con trai trong gia đình. Ngoài ra, đoàn cũng đã gặp mặt và chia sẻ nỗi buồn với những gia đình của các chiến sĩ đã tử nạn còn lại. Đồng thời, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” kèm phần thưởng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho 14 chiến sĩ đã hi sinh.

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các chiễn sĩ đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Chia sẻ với gia đình các chiến sĩ đã hi sinh, đồng chí Hà Thị Khiết vô cùng thương xót chia buồn với thân nhân các chiến sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, đây là một tổn thất không chỉ của gia đình, mà còn của quân đội, của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí cũng cảm ơn về sự hi sinh của các gia đình có con, em đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Nhân dịp này, đồng chí đã trao 21 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng cho giai đình các chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trên máy bay Mi-171.
Theo các phương tiện truyền thông, 7h46 sáng 7/7, chiếc trực thăng Mi-171 chở theo 21 người đã rơi ở khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây khi đang huấn luyện dù khiến 16 người hy sinh tại chỗ, 02 người không qua khỏi sau đó do tình trạng quá nặng và 03 người hiện đang điều trị tại Bệnh viện bỏng Quốc gia.

Danh sách các chiến sĩ được truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”
1.Nguyễn Công Hợi (1983, Nghệ An), chiến đấu viên Tiểu đoàn đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
2.Nguyễn Văn Hưng (1985, Thái Bình), chiến đấu viên Tiểu đoàn đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
3.Đỗ Văn Năm (1983, Thanh Hoá), chiến đấu viên Tiểu đoàn đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
4.Chử Văn Minh (1983, Hà Nội), chiến đấu viên Tiểu đoàn đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
5.Nguyễn Ngọc Thắng (1981, Hưng Yên), chiến đấu viên Tiểu đoàn đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
6.Đỗ Mạnh Uy (1986, Hà Nội), chiến đấu viên Tiểu đoàn đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
7.Đặng Hồng Quang (1983, Hà Nội), chiến đấu viên  Tiểu đoàn đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
8.Nguyễn Đào Hồng Tâm (1980, Hà Nội), Tổ trưởng dù Quân chủng Phòng không- Không quân.
9.Nguyễn Văn Bình (1992, Nam Định), Học viên Quân chủng Phòng không- Không quân.
10. Đỗ Văn Minh (1992, Thanh Hoá), Học viên, Quân chủng Phòng không- Không quân.
11. Nguyễn Văn Thịnh (1991, Thanh Hoá), Học viên, Quân chủng Phòng không- Không quân.
12. Nguyễn Đình Bình (1991, Hà Tĩnh), Học viên, Quân chủng Phòng không- Không quân.
13.  Lê Việt Hùng (1992, Hải Phòng), Học viên, Quân chủng Phòng không- Không quân.
14. Nguyễn Phúc Nhơn (1991, Khánh Hoà), Học viên, Quân chủng Phòng không- Không quân.

Danh sách các chiến sĩ được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”
1. Nguyễn Hoàng Anh (1981, Thái Bình), Chiến đấu viên Quân chủng Phòng không- Không quân.
2. Đinh Văn Dương (1983, Hà Nam), Chiến đấu viên Quân chủng Phòng không- Không quân.
3. Nguyễn Văn Tuấn (1981, Bắc Giang), Chiến đấu viên Quân chủng Phòng không- Không quân.