Phố biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng

21:17 17/10/2018     646

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 17/10, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022.
Chương trình phối hợp được ký kết bởi đồng chí Lê Thành Long - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội SVVN. Cùng tham dự các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thứ trưởng Bộ Tư pháp.


 đồng chí Lê Thành Long - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp
Đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp


Theo đó, trong giai đoạn 4 năm tới, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai 6 nội dung cơ bản về Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi; Triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên; Phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định, công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành đoàn có cơ chế phối hợp tốt với các Sở Tư pháp với mục tiêu cuối cùng là giúp thanh niên Việt Nam tiếp cận với kiến thức pháp luật nhiều nhất, hiểu biết về pháp luật tốt nhất, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và ngày càng nhiều thanh niên "Sống và làm việc theo pháp luật".


Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu


Theo đồng chí Lê Quốc Phong, thực trạng vấn đề hiểu biết pháp luật và tội phạm trong thanh niên đang rất phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư lớn của tổ chức Đoàn trong thời gian tới cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Vì thế, trong chương trình công tác nhiệm kỳ cũng như chương trình công tác hàng năm, Trung ương Đoàn xác định việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một nội dung trọng tâm và bắt buộc phải có trong công tác giáo dục tuyên truyền của Đoàn.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, với số lượng chính sách, pháp luật ban hành ngày càng nhiều, trong đó rất nhiều bộ luật, nhiều vấn đề tác động trực tiếp tới thanh niên thì công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh niên càng phải đẩy mạnh và phương thức cần đổi mới nhiều hơn để đạt hiệu quả cao nhất.

Trên cơ sở 6 nội dung trọng tâm đã ký kết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đều khẳng định, hai đơn vị sẽ xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm và quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện; có sự điều chỉnh, bổ sung đối với những vấn đề, nội dung phát sinh theo tình hình thực tế...




Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 2 đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.