Bến Tre tổ chức Hội trại “Vì an ninh Tổ quốc”

07:02 12/08/2015     1159

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, trong hai ngày 9 và 10/8, Tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội trại “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.
Hội trại thu hút 16 tiểu trại với 256 trại sinh là cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, tiêu biểu trên các lĩnh vực đến từ 9 Huyện, Thành đoàn trong tỉnh, các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối, Đoàn tương đương, Đoàn trường học trực thuộc Tỉnh đoàn tham gia.
Đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an dựng lều trại
Đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an dựng lều trại


Mở đầu hoạt động Hội trại là phần thi dựng trại, trò chơi tập thể giữa các trại được ghép giữa cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên các đơn vị Đoàn trực thuộc; tổ chức thăm, tặng 100 phần quà cho chiến sĩ, công an huyện Mỏ Cày Bắc với kinh phí 30 triệu đồng.

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm công tác phối hợp giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến và hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 - 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Hòa – Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các cấp cần phối hợp nhịp nhàng hơn nữa với tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác rà soát, thống kê đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật trên từng địa bàn, phân loại đối tượng và lên kế hoạch tiếp cận, giáo dục; tiếp tục phối hợp thành lập các CLB Thắp sáng niềm tin, tham mưu sử dụng kinh phí Ban An toàn giao thông địa phương hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động của Đội TNXK giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Đồng chí Hà Quốc Cường – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần xác định công tác tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến là nhiệm vụ chính của tổ chức Đoàn từ đó quyết liệt hơn nữa trong phương pháp tiếp cận, uốn nắn, giúp đỡ thanh niên chậm tiến trên địa bàn trở thành những công dân tốt cho xã hội, bổ sung lực lượng tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp cho công tác phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên và Công an các cấp trong công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến góp phần phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới.

Trong chương trình giao lưu “Vì yên cuộc sống” tối ngày 9/8, các đại biểu được giao lưu gặp gỡ Thượng tá Lê Thị Xuân Lê, Đại úy Lê Việt Thắng đại diện cho các gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu Công an tỉnh và đồng chí Huỳnh Mẫn Huệ - Bí thư Xã đoàn, Chủ nhiệm CLB Thắp sáng niềm tin xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm đại diện cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; qua đó giúp củng cố thêm niềm tin, truyền thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trẻ, cán bộ Đoàn trong nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh Tổ quốc.
 Khen thưởng Hội thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Khen thưởng Hội thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Tại Chương trình, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức tuyên dương cho 20 gương thanh niên, phụ nữ Công an tiêu biểu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng cho 9 cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến và lãnh đạo hai đơn vị tặng 39 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Dịp này, Ban Tổ chức hội trại còn tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) cấp tỉnh cho 02 tập thể, 10 cá nhân có chất lượng bài viết và video clip dự thi xuất sắc.

Kết thúc Hội trại Ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng cho các đơn vị tham gia tốt các nội dung của hội trại, trong đó có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích. Đơn vị Mỏ Cày Nam xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn.