Quảng Trị: Triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ F0 yếu thế tại nhà

15:08 07/03/2022     2823

Thanh niên tình nguyện   ĐTN: Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thành lập để hỗ trợ người già, người tàn tật neo đơn, trẻ em mồ côi, cựu TNXP cô đơn, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang trong thời gian cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật là F0 điều trị tại nhà như: “Tổ Thanh niên xung kích hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật là F0” tại thành phố Đông Hà; “Đội thanh niên tình nguyện CTXH” tại thị xã Quảng Trị; Đội hình “Shipper áo xanh - Đi chợ giúp dân” tại huyện Hải Lăng; “Đội tình nguyện phản ứng nhanh” tại huyện Đakrông,… với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên, y bác sĩ và tri thức trẻ tình nguyện.

 

 

Ngay sau khi thành lập, các đội hình đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế; Tư vấn sức khoẻ, hỗ trợ người dân mua thuốc, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm; Thăm và động viên bệnh nhân giữ tinh thần lạc quan, thoải mái, yên tâm trong quá trình điều trị và sinh hoạt;… Cùng với kiến thức chuyên môn và sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm của tuổi trẻ, thời gian tới, các đội hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trong toàn Đoàn, tăng cường triển khai các hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ như: Hướng dẫn bệnh nhân luyện tập phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần để hạn chế tình trạng căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân điều trị như cung cấp kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19, các yêu cầu về cách ly y tế và điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế, hỗ trợ các hoạt động vệ sinh, khử khuẩn tại nhà và các hoạt động sáng tạo khác.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của “áo xanh” nhằm đồng hành, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi thuộc nhóm đối tượng yếu thế vượt qua nỗi lo về vật chất, tinh thần trong quá trình điều trị dịch COVID-19. Qua đó, lan tỏa thông điệp nhân văn tuổi trẻ vì sức khỏe cộng đồng và giúp những người dân yếu thế không bị đơn độc trong hành trình đẩy lùi đại dịch COVID-19./.

 

Tố Trinh