Đoàn công tác Khối Dân vận T.Ư tặng 8,8 tỷ đồng ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang phòng, chống dịch

11:56 04/06/2021     446

Thanh niên tình nguyện   ĐTN: Ngày 3/6, Đoàn công tác các cơ quan Khối Dân vận T.Ư do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà ủng hộ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 

Trưởng Ban, Dân vận, Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, trao tặng, ủng hộ, phòng, chống dịch, Covid 19

 

Tại Bắc Giang, tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Báo cáo với Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng Đoàn công tác, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết: Trong những ngày vừa qua, tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.700 ca F0; hơn 18 nghìn F1. Tỉnh đã quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; hỗ trợ công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly, bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu.

Đến nay, 59 bệnh nhân được điều trị khỏi đã ra viện, 187 bệnh nhân âm tính lần 1. Tỉnh cũng đang tập trung cao tiêu thụ nông sản; tổ chức lại sản xuất công nghiệp, có 15 doanh nghiệp đủ điều kiện đã hoạt động trở lại. Tiêm phòng hơn 66,5 nghìn liều vắc xin cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân...

Trong thời gian qua, Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành; các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Đây là động lực, nguồn động viên cổ  vũ kịp thời để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi và chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trước những khó khăn do dịch. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao sự quyết liệt, chủ động, kịp thời, sáng tạo trong chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.

Vì cả nước, tỉnh Bắc Giang đã hy sinh nhiều lợi ích riêng để giữ chân người lao động, không để dịch lây lan. Trưởng Ban Dân vận T.Ư cho rằng tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa qua; KT-XH của tỉnh vẫn phát triển. Nhiều mô hình của các đoàn thể đã thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Đồng chí cũng lưu ý dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đề nghị tỉnh không lơ là, chủ quan, cần chủ động hơn nữa ứng phó với dịch bệnh. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với kinh nghiệm sẵn có trong công tác phòng, chống dịch, đồng chí tin tưởng Bắc Giang sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận T.Ư trao tặng tỉnh Bắc Giang gần 5,3 tỷ đồng, gồm 680 triệu đồng của khối Dân vận T.Ư cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Số còn lại gồm hàng hóa và các nhu yếu phẩm.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp đã chung tay, góp sức cùng tỉnh chia sẻ trong lúc khó khăn. Đây là động lực, nguồn động viên cỗ vũ kịp thời, lớn lao để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đoàn công tác trao tặng ủng hộ cho tỉnh Bắc Ninh

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cho biết, Bắc Ninh là một trong những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh với biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh. Tính đến 06h00 ngày 03/6, toàn tỉnh ghi nhận 974 trường hợp mắc Covid-19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố với 150 ổ dịch, trong đó có hơn 250 ca mắc là công nhân tại 61 doanh nghiệp.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, tổ chức truy vết thần tốc, kịp thời khoanh vùng, cách ly các trường hợp liên quan nhằm hạn chế lây lan trên địa bàn. Đặc biệt, vận dụng linh hoạt, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, không để “đứt gãy” chuỗi sản xuất và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay, tình hình dịch bệnh theo đánh giá của Bộ Y tế cơ bản trong tầm kiểm soát, những ca lây nhiễm mới cơ bản là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung. Hiện tỉnh đang triển khai tiêm vắc xin cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người lao động tại các KCN trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Dân vận TƯ cùng các tổ chức chính trị xã hội dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là nguồn động viên, là động lực để cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mọi ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân sẽ được tỉnh sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đoàn công tác, Trưởng Ban Dân vận TƯ Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, đây cũng là những kinh nghiệm hữu ích để áp dụng cho các địa phương trong cả nước. Đồng thời, khẳng định những kết quả đó thể hiện sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch.

Trưởng Ban Dân vận TƯ tin tưởng với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao nhất cùng với sự năng động, sáng tạo, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, dập dịch trong thời gian nhanh nhất, không để dịch lây lan, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả nước.

Nhân dịp này, Đoàn công tác trao tặng tỉnh 680 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm để phòng, chống dịch Covid-19, với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ với mong muốn chia sẻ khó khăn, chung tay, góp sức cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Theo báo BG, BN