Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người

09:19 31/03/2020     924

Thanh niên tình nguyện   Web.ĐTN: Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, cuối tuần qua, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt ra quân mạnh mẽ việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

ĐVTN huyện Duy Xuyên hướng dẫn người dân cách cài đặt ứng dụng NCOVI và khai báo y tế

 

Gỡ cửa... để khai báo y tế

Tại xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên), trên nhiều tuyến đường, chợ dân sinh và những khu vực đông dân cư một banner hình người đội mũ nữ thanh niên tình nguyện cầm biển cảnh báo về dịch bệnh được dựng lên, gây sự chú ý của người dân. Mỗi khi có người đi qua, các bạn trẻ lại nhanh tay đến phát tờ rơi tuyên truyền hoặc tặng khẩu trang miễn phí và hướng dẫn cách đeo. Đặc biệt, các bạn chia từng nhóm nhỏ, từ 2-3 người, được trang bị khẩu trang y tế, đến từng nhà, gặp từng người dân hướng dẫn khai báo y tế.

Anh Hồ Tấn Oanh - Bí thư đoàn xã Duy Phú cho biết, sau khi Chính phủ kêu gọi toàn dân khai báo y tế để kiểm soát dịch Covid-19, đoàn xã đã đến từng ngõ, gõ từng nhà để giúp người dân thực hiện khai báo y tế. Sau khi được hướng dẫn tải ứng dụng NCOVI để khai báo y tế, anh Hồ Văn Tuấn, người dân thôn Nhuận Sơn đã thực hiện việc khai báo cho bản thân và những người thân trong gia đình. Anh Tuấn chia sẻ: “Mình chưa biết có trên điện thoại, cứ nghĩ là trên mạng mình cũng không rành lắm. Giờ thấy tải về và cập nhật trên điện thoại cũng dễ dàng, chỉ vài thao tác đơn giản là xong rồi”. Anh Tuấn rất đồng tình và sẵn sàng trở thành tình nguyện viên hỗ trợ khai báo y tế mà đoàn thanh niên đang triển khai, vì vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, vừa chủ động nhận được sự hỗ trợ của ngành y tế khi có nghi vấn về vấn đề sức khỏe.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, gần như hầu hết cán bộ đoàn, hội, đội huyện Duy Xuyên đã hoàn thành việc khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI cho cá nhân, gia đình. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn toàn huyện còn tập trung hướng dẫn đối với những người đi làm ăn xa trở về địa phương, những người đi từ vùng có người nghi nhiễm và nhiễm dịch bệnh. Huyện đoàn giao chỉ tiêu đến từng cơ sở Đoàn, từng đoàn viên, thanh niên. “Thực hiện khai báo y tế toàn dân là đơn “đặt hàng” của Chính phủ với tổ chức Đoàn, do vậy chúng tôi làm mạnh mẽ việc vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân khai báo y tế, giúp phân loại được người cao tuổi, người có bệnh nền, người yếu thế, người có nguy cơ”, anh Phan Tự, Bí thư huyện đoàn Duy Xuyên nói.

 

Thành đoàn Hội An lập các chốt ở tất cả xã, phường để triển khai hỗ trợ khai báo y tế

 

Công việc nhiều ý nghĩa

Đến tận từng hộ gia đình trực tiếp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc khai báo y tế toàn dân và hướng dẫn cho người dân về cách thức khai báo cũng là cách làm của đoàn xã Tiên Lộc (huyện Tiên Phước). Có điểm thôn ở xa, các thanh niên tình nguyện đã vượt hàng chục cây số để đến tuyên truyền cho bà con. Anh em đoàn viên xách theo loa thùng, tờ rơi, băng rôn… Trên các bờ rào đường đi vào các thôn, những thông tin tuyên truyền về dịch bệnh đã được căng lên khắp lối đi, khiến bà con dễ dàng đọc được.

Tại Hội An, thành đoàn triển khai lập các chốt, các điểm truyền thông ở tất cả xã, phường để triển khai hỗ trợ người dân và du khách khai báo y tế. Anh Hồ Khá, bí thư thành đoàn Hội An xác định rằng đây là công việc nhiều ý nghĩa nên triển khai ngay và làm rộng khắp. Qua 2 ngày, đã có hơn 2.000 lượt người được hỗ trợ khai báo y tế. Anh Khá cho biết tại mỗi điểm truyền thông có nhiều công việc cùng triển khai một lúc như: phát tờ rơi, hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo, mở loa tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan. Ngoài ra còn phát tặng miễn phí khẩu trang vải sát khuẩn và dung dịch nước rửa tay.

Trong khi đó, tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành), đoàn xã chọn đối tượng chính để hướng dẫn là bà con ngư dân. Bí thư đoàn xã Nguyễn Phạm Cẩm Thơ cho biết, trước khi ra quân đồng loạt hướng dẫn người dân, thì đoàn xã đã hướng dẫn cho ĐVTN tải ứng dụng về điện thoại thông minh để tiện việc khai báo. Và các bạn ĐVTN sử dụng thành thạo điện thoại thông minh được lựa chọn vào đội hình đi hỗ trợ hướng dẫn bà con nhân dân.

Chị Trần Thị Kim Yến, bí thư chi đoàn thôn Đông Tuần chia sẻ, lúc đầu cũng có chút ít khó khăn, nhất là thời gian triển khai gấp nhưng được cái là anh em đoàn viên hỗ trợ rất nhiệt tình nên công việc cũng hoàn thành. Việc này nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhiều hộ gia đình. Chị Kim Yến đề xuất thêm: “Để tỷ lệ khai báo toàn dân đạt cao, theo tôi cần tiếp tục tuyên truyền, nhất là hệ thống truyền thanh, ví dụ như 6 giờ sáng, giờ trưa hoặc là giờ tối, ở nhà mọi người cũng có thể tải được ứng dụng này và làm ở nhà”.

 

Ngày 25.3, khi làm việc với Trung ương Đoàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Khai báo y tế là biện pháp vô cùng quan trọng, đừng nghĩ nội dung này không thiết thực. Việc khai báo y tế chỉ là một khâu nhưng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp thì mới chống dịch hiệu quả. Quan trọng là khai báo thật để giúp loại hết các trường hợp nguy cơ, để khoanh vùng được những người cần cách ly.


 

Thành Đạt, Hoài Văn