Hiệu quả mô hình “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ” trong tiếp sức mùa thi

16:23 08/07/2022     6399

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Ngày 7 và 8/7, gần 17.400 thí sinh Hà Tĩnh đã tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh. Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ” nhằm góp phần đồng hành, giúp đỡ thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi.

Ngay từ sáng sớm, các bạn tình nguyên viên áo xanh đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh để hoàn tất công tác chuẩn bị tiếp sức mùa thi, trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ”, triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ các thí sinh như: giữ đồ, giữ xe miễn phí, phát nước uống, tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ các điểm thi công tác lao động vệ sinh trước và sau các buổi thi; đặc biệt là hoạt động tiếp sức cho các bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa điểm thi, thí sinh khuyết tật như "Chuyến xe yêu thương", "Chuyến xe 0 đồng"…

 

Đồng chí Nguyễn Ny Hương – Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Tỉnh đã đến động viên, tặng quà và giao nhiệm vụ cho các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi

 

Trong các hoạt động đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp như hành động đẹp của của các bạn đội tình nguyện viên ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu giúp đỡ đưa em Lâm Hồng Nhung (học sinh lớp 12A, trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh) bị đau bụng đang truyền nước tới điểm thi kịp thời; hình ảnh các tình nguyện viêngiúp đỡ một số thí sinh bị chấn thương và khuyết tật kịp thời đến điểm thi, hỗ trợ che mưa cho thí sinh, để các ra vào địa điểm thi an toàn, không bị ảnh hưởng sức khỏe trước những cơn mưa bất chợt…

Bên cạnh đó, trong thời gian thí sinh làm bài thi, các đội tình nguyện kết hợp tuyên truyền các nội dung phù hợp như: tuyên truyền phòng chống đuối nước, bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng… cho người nhà thí sinh và người dân; triển khai ra quân vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại các khu vực gần địa điểm thi.

Đến thăm, động viên các điểm thi, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, xung kích đi đầu của các đội hình tình nguyện; lưu ý đảm bảo sức khoẻ, an toàn khi làm việc dưới thời tiết thất thường.

Có thể nói những hoạt động ý nghĩa của các tình nguyện viên tại 35 điểm thi đã góp phần tạo nên sự thành công cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Tĩnh nói chung và tạo tâm lý vui vẻ, thoải mái cho các sĩ tử trước kì thi quan trọng của cuộc đời.

Sáng ngày 07/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và động viên các đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm thi Trường THPT Minh Hóa và Trường THPT Trung Hóa huyện Minh Hóa, Trường THPT Phan Bội Châu, huyện Tuyên Hóa, đồng chí Đinh Trung Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã ghi nhận những nổ lực phấn đấu của các đội hình, động viên các tình nguyện viên đang thực hiện công việc, biểu dương, đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên đã tận tình giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh. Đồng thời, mong muốn các bạn tình nguyện viên phát huy sức trẻ, xung kích làm việc với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia để giúp đỡ thí sinh và nhà trường một kỳ thi an toàn, hiệu quả và thành công. Năm nay, toàn tỉnh có 30 điểm thi trên địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 79 đội hình thanh niên tình nguyện, 1.270 tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho thí sinh tham gia, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các chốt đèn tín hiệu giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt để thí sinh tham gia thi đạt kết quả cao nhất.

 

 

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà động viên các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, tích cực, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ tối đa cho các thí sinh tham dự kỳ thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 một cách tận tình, chu đáo. Có thể thấy, với sự động viên tinh thần của các tình nguyện viên, chương trình “Tiếp sức mùa thi” giúp cho các thí sinh giảm bớt căng thẳng, tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, lan tỏa sự nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ.

Khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Chương trình Tiếp sức mùa thi được Tỉnh đoàn Trà Vinh phát động thực hiện từ 20/6 – 10/7/2022, cao điểm từ ngày 06 – 09/7/2022, tại 31 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ 20/6 đến ngày 5/7, chương trình được triển khai với các hoạt động trọng tâm như: xây dựng các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh. Phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh, hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo,…Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình; tìm kiếm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh; phối hợp với cơ quan chức năng phát hành tài liệu, ấn phẩm về kỳ thi; triển khai các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

 

 

Theo đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã thành lập 61 đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi với 1.372 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ cho các thí sinh. Các cấp bộ Đoàn đã vận động được hơn 8.400 poster tư vấn tâm lý phòng thi, 100 nón áo tiếp sức mùa thi, 36.469 chai nước suối, 2.000 cây viết, 2.080 phần cơm, 10.840 bánh ngọt các loại, 3.000 khẩu trang, 310 cái áo mưa, 469 bìa sơ mi và hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 250.000.000 đồng.

Cao điểm trong các ngày từ 06 đến hết ngày 09/7, các đội hình Tiếp sức mùa thi tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như:  Phối hợp với chính quyền, địa phương, trường đại học, cao đẳng, THPT rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường liên quan đến thí sinh.  Chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại các điểm thi như: cung cấp nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, cung cấp khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi. Triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh khuyết tật. Nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như: phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông; tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có mật độ giao thông cao,...

Ngày 07/7/2022, Đoàn công tác do đồng chí Trần Thị Thu - TUV, UVBCH, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; đồng chí Phạm Xuân Khánh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng các đồng chí đại diện các Ban Tỉnh Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các đội hình “Tiếp sức” tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.

 

 

Trong Chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các đội hình “Tiếp sức”; ghi nhận tinh thần xung kích tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên; đồng thời tặng các suất quà, nước uống cho đội hình tình nguyện và chúc các đội hình hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Quảng Trị có 30 đội hình tình nguyện tại 30 điểm thi với gần 500 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cho 8.691 thí sinh tham gia dự thi. Năm nay, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ thí sinh; qua đó đã vận động khoảng 12.000 chai nước uống; 10.000 chiếc khẩu trang; 500 sim 4G; 11.000 hộp sữa, hàng nghìn suất ăn sáng như xôi, mì và các phần cơm trưa miễn phí; phát khẩu trang miễn phí, đồng thời triển khai các mô hình "Xe ôm miễn phí"; Máy tính cho mượn, Atlat cho mượn, tủ giữ đồ cá nhân; hỗ trợ các nhà trọ, địa điểm nghỉ miễn phí; phối hợp với lực lượng an ninh giữ trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; sẵn sàng các đội tình nguyện để kịp thời ứng cứu khi có sự cố bất thường…

 

CTV