Bắc Giang: Đồng hành cùng sỹ tử mùa Covid

16:14 10/08/2020     972

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo các huyện, thành đoàn triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi "Đồng hành cùng sỹ tử mùa Covid" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng khẩu trang cho thí sinh dự thi

 

Qua đó, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị thành lập các đội hình tình nguyện với quy mô nhỏ, với mỗi nhóm không quá 05 tình nguyện viên tham gia các hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền và phối hợp hỗ trợ lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi.

Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có 35 điểm thi với hơn 19.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh đã thành lập 35 đội thanh niên tình nguyện (tương ứng 35 điểm thi) với 105 nhóm tình nguyện, 571 tình nguyện viên tham gia và luân phiên phục vụ trong các ngày thi (trong đó, 36 nhóm 192 tình nguyện viên hỗ trợ an toàn giao thông, trật tự tại điểm thi; 13 nhóm 124 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh di chuyển; 56 nhóm 255 tình nguyện viên hỗ trợ tại chỗ). Các hoạt động tình nguyện tập trung vào việc: Hỗ trợ công tác vệ sinh, phun thuốc khử trùng, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay, nước uống miễn phí, hỗ trợ làm thủ tục thi, hỗ trợ thí sinh di chuyển và tuyên truyền giải tỏa tụ tập đông người tại khu vực thi…

Dịp này, Tỉnh đoàn đã vận động 10.650 khẩu trang, 120 thùng nước tăng lực cho tất cả các điểm thi. Các cơ sở đoàn đã vận động xã hội hóa được 11.400 khẩu trang, 680 chai nước sát khuẩn nhanh, 5.000 bút chì, bút bi, 6500 thước kẻ, compa, tẩy tặng cho thí sinh, trao 60 suất quà hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động 191,9 triệu đồng phục vụ cho hoạt động tình nguyện và ước tính tổng giá trị huy động là 419,9 triệu đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đoàn công tác thăm động viên các thi sinh và tặng quà tại 04 điểm thi: THPT Lục Ngạn 1, Lục Ngạn 5, Lục Nam và Phương Sơn.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong kỳ thi, trước đó, 56/56 đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền về các thông tin cần thiết phục vụ kỳ thi và phòng, chống dịch bệnh cho thí sinh khi đi thi; thông tin cho thí sinh và người nhà thí sinh cập nhật tình hình sức khỏe và các quy định cần thiết trước khi vào phòng thi.
 

Thanh Vân