Thanh niên cả nước sôi nổi hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động

09:48 18/12/2022     2509

Công tác giáo dục   ĐTN: Hưởng ứng "Ngày thanh niên cùng hành động" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ khắp cả nước đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa thể hiện quyết tâm của ĐVTN trong việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Tại Bình Dương, ngày 17/12, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

 

Giải chạy bộ/đi bộ vì cộng đồng chủ đề “We Run - We Share”

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, hội viên, thanh niên với nhiều hoạt động như Giải chạy bộ/đi bộ vì cộng đồng chủ đề “We Run - We Share” – năm 2022; Trao tặng 20 suất học bổng và quà tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Bến Cát; Triển khai chương trình “Tuổi Trẻ Bình Dương cài ví VNPT Money – Xây công trình nhiệm kỳ mới”, cài app định danh điện tử VneID; ra mắt tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch đẹp – an toàn” tại xã Phú An, thị xã Bến Cát; ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Ra quân hỗ trợ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức “Hành trình tiếp sức thanh niên công nhân” tại Công ty TNHH Starway Việt Nam.

Tại TP. Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị thông tin nhanh những kết quả của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, phát động đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, tổ chức Hành trình “Thắp sáng niềm tin” đến thăm hỏi, động viên các thanh niên hoàn lương trên địa bàn phường Phú Cường.

 

Ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

 

Song song đó, 100% các cơ sở Đoàn ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa nhằm hiệu triệu đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Có thể kể đến như Thành Đoàn Dĩ An ra quân trồng 100 cây sao Tại Tiểu đoàn Tên lửa D43, hành trình về địa chỉ đỏ; Huyện Đoàn Phú Giáo tổ chức Hội thi “Thanh niên Phú Giáo với công tác bảo vệ môi trường”, ra quân Ngày thứ bảy tình nguyện; Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tỉnh nguyện, Hành trình thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng,…

Những công trình, phần việc ý nghĩa đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua, lao động sản xuất, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra.

Tại Hải Phòng: Lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức tại trường THPT Trần Nguyên Hãn. Dự chương trình có đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Bí thư Thành đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành đoàn; Đại diện ban Dân vận Thành ủy cùng 1.000 đoàn viên, thanh niên.

 

Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy Bí thư Thành đoàn cùng tập thể BTV Thành đoàn cắt băng khánh thành Hội trường chính


Sau lễ phát động, tuổi trẻ Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa, sôi nổi: Khánh thành Dự án nâng cấp Hội trường Thành đoàn: Tại trụ sở cơ quan Thành đoàn, đồng chí Vương Toàn Thu Thuỷ - Uỷ viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Thành đoàn cùng tập thể Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Khánh thành Dự án nâng cấp Hội trường chính. Hội trường mới khánh thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu hội, họp thường xuyên của tổ chức;  Mô hình thí điểm "Chợ dân sinh chuyển đổi số" đầu tiên tại quận Lê Chân: Thành đoàn Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hải Phòng và Ban Quản lý chợ Đôn niệm ra mắt mô hình "Chợ dân sinh không dùng tiền mặt" với nội dung cụ thể: Cài dặt ứng dụng Vietinbank Ipay và sử dụng mã QR thanh toán tiền mặt tại các hộ kinh doanh lẻ, tiêu thương tại chợ Đôn Niệm. Tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR, hay chuyển tiền qua số tài khoản trên ứng dụng Vietinbank Ipay một cách nhanh chóng, thuận tiện. Việc triển khai mô hình giúp giao dịch mua bán tại chợ thuận lợi, an toàn hơn. Người bán và người mua có thể thoải mái đi chợ mà không còn những trở ngại như mang theo tiền lẻ, tính toán tiền thừa… Mô hình được kỳ vọng mang đến môi trường số hóa tài chính đơn giản, an toàn, tiện lợi và phù hợp với mọi người dân, xóa bỏ những giới hạn và mang đến tiện ích trong giao dịch thanh toán; Khánh thành nhà tình nghĩa tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thuỵ và Khởi công nhà Nhân ái tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân với kinh phí tài trợ gần 200 triệu đồng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu rộng đối với thanh niên, vừa cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đoàn thành phố, vừa thi đua hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Tại Cao Bằng, Lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động diễn ra tại vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng.

 

Đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động Ngày thanh niên cùng hành động

 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, các đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Mỗi cán bộ Đoàn, Hội hãy luôn quyết tâm hành động, triển khai khẩn trương chương trình hành động, những nội dung mà Đại hội đã thông qua để tạo một tâm thế vững chắc cho nhiệm kỳ mới. Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên hãy phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ thanh niên quê hương cách mạng Cao Bằng giàu truyền thống lịch sử, ra sức học tập, rèn luyện, công tác, cống hiến hết mình góp phần thực hiện thắng lợi thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngay sau Lễ phát động, cấp tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng: 100 em thiếu nhi nhảy đồng diễn flashmob “Cùng Kun bảo vệ môi trường”; Ra mắt mô hình không gian sáng tạo trẻ trong trường học tại Trường THPT Thành phố Cao Bằng; Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” tại Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang; Thăm, động viên 03 học sinh mồ côi cha/mẹ do Covid-19 tại huyện Hà Quảng và huyện Quảng Hoà; thực hiện ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNelD.

 

Đoàn viên thanh niên huyện Hà Quảng ra quân làm đường bê tông nông thôn tại xóm Khau Dựa, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng

 

Đồng thời, tại 15 huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tham gia giải chạy bộ hưởng uáng Ngày thanh niên cùng hành động; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân; ra quân làm đường bê tông nông thôn, bóc xóa quảng cáo trái phép, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa; trao tặng công trình “Trường đẹp cho em”; tổng vệ sinh và chăm sóc cây xanh tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng; tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương thông qua hình thức biểu diễn các làn điệu dân tộc, trưng bày sản vật địa phương, trình diễn trang phục dân tộc và thi thuyết trình tranh quảng bá du lịch non nước Cao Bằng; phối hợp trao tặng chăn ấm, áo ấm, các suất quà, học bổng cho bà con nhân dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,…

Sóc Trăng:  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại trường THCS Thới An Hội, huyện Kế Sách.

 

 

Tại đây, hơn 200 em học sinh trường THCS Thới An Hội đã được các thầy, cô trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh khối THCS; được Ban Thường vụ Huyện đoàn Kế Sách triển khai Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” trong khối THCS, hỗ trợ hướng dẫn cài đặt App Hướng Nghiệp - LWL.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn huyện Kế Sách, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ sinh viên giỏi, khó khăn về nhà ở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 01 căn Nhà Tình nghĩa cho gia đình em Trương Thị Hồng Nhạn, đang học ngành Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh - địa chỉ thường trú tại ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách. Được biết, căn nhà trị giá 70 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền.

Trước đó, tại Lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó, học tốt trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, trao 2000 quyển tập cho học sinh trường THPT Thành phố Sóc Trăng. Đồng thời ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: tổ chức ra quân bóc xóa quảng cáo trái phép, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa; quảng bá sản phẩm khởi nghiệp thanh niên Thành phố Sóc Trăng trên các nền tảng số của Đoàn thanh niên; cải tạo cột điện trên tuyến đường trung tâm Thành phố Sóc Trăng; hỗ trợ người dân thực hiện cấp mã định danh, căn cước công dân tại phường 1, thành phố Sóc Trăng.

Cũng trong khuôn khổ Ngày thanh niên cùng hành động, Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm điểm xây dựng không gian ngoại ngữ tại các cơ quan, trường học cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hành, nâng cao ý thức rèn luyện ngoại ngữ và tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Hậu Giang: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và trao học bổng “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang” năm 2022.

Dịp này, Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng bảng tượng trưng 150 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang”, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 08 Huyện, Thị, Thành đoàn. Tại Chương trình, cũng đã trao tặng 15 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Châu Thành và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt tại trường THPT Ngã Sáu; 20 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, trị giá 18,5 triệu đồng.

 

 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã triển khai hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho 500 em học sinh tại trường THPT Ngã Sáu; ra quân thực hiện Công trình thanh niên trồng 500 cây dầu tại ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu; tuyên truyền chuyển đổi số như cài App Hậu Giang, cài ví điện tử,… tại ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Thông qua hoạt động nhằm phát động trong đoàn viên thanh niên trong tỉnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Tại Nam Định: Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động cấp tỉnh “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

 

Các đơn vị trong tỉnh đã ra quân triển khai nhiều chương trình ý nghĩa: thăm, khám bệnh tư vấn sức khỏe cho người dân, ra quân vệ sinh môi trường, trao tặng nắp đậy hố rác hữu cơ, trao tặng công trình “Gương cầu giao thông an toàn”, gắn biển báo khu vực nước sâu, triển khai Chương trình tình nguyện Áo ấm vùng cao tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải  trao tặng máy chiếu, máy tính, áo đồng phục mới, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh và khu nhà ăn trường tiểu học, tặng chăn ấm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…. với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Tại Long An, tuổi trẻ toàn tỉnh ồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng trên địa bàn, thu hút đông đảo sự tham gia, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, thanh tỉnh nhà. Chương trình phát động Lễ Phát động cấp tỉnh diễn ra tại huyện Cần Đước và Thành phố Tân An.

 

 Lễ phát động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 

Tại Cần Đước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai các chương trình bàn giao Nhà tình bạn tại xã Tân Ân; tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID; hoạt động trang bị kỹ năng phòng chống ma túy; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh khối THCS tại trường THCS Phước Vân; thực hiện mô hình “Chợ dân sinh không rác thải nhựa”, tổ chức hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại khu vực chợ Phước Vân, tổ chức hoạt động chạy bộ gây quỹ.

 

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên dự Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

 

Tại Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh (phường 5, thành phố Tân An), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Gần 200 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị Thành đoàn Tân An, Huyện đoàn Thủ Thừa, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Long An đã thắp hương lên tượng đài Tổ quốc ghi công và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia quét dọn, vệ sinh toàn bộ khuôn viên nghĩa trang nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch và trang nghiêm cho nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Lễ ra thực hiện công trình thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ được diễn ra đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Qua đó, nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của bao lớp cha anh vì hòa bình, độc lập dân tộc; đồng thời, bồi đắp cho đoàn thanh niên lòng yêu nước, quyết tâm nối tiếp truyền thống, góp phần xây dựng quê hương.

 

 

Cùng với đó, tại tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đều có các hoạt động hưởng ứng gắn với các nội dung như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng…, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các hoạt động được diễn ra đồng loạt, góp phần tạo động lực mới, phát động cao điểm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

CTV