Đưa quan hệ của Đoàn Thanh niên Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển, có chiều sâu
14:35 25/04/2025 119
Hội nhập Quốc tế ĐTN: Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Cuba (từ ngày 21 - 23/4) với nhiều hoạt động thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cuba.
Trao đổi trong chuyến thăm và làm việc tại Cuba, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước, mối quan hệ giữa hai tổ chức Đoàn ngày càng gắn bó, bền chặt với nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu để hỗ trợ, đồng hành với thanh niên; để xứng đáng với vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên trong thời kỳ mới.
Năm 2025 là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025), “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”.
Lễ hội Việt Nam - Cuba
Hoạt động đầu tiên trong chương trình công tác, ngày 21/4 (theo giờ địa phương) đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Anh hùng José Martí.
Cùng dự có đồng chí Dilberto Manuel González García, Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn TNCS Cuba, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Cuba.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động khi được đến thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những biểu tượng về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba; và tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba José Martí - nhà tư tưởng lớn, chiến sĩ cách mạng kiên cường, người đã hiến trọn cuộc đời mình cho lý tưởng độc lập, tự do.


dâng hoa tại tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba José Martí
Đoàn công tác đã tham dự Lễ hội Tình bạn Việt Nam - Cuba. Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Cuba Meyvis Estévez Echeverría.
Lễ hội diễn ra sôi nổi và nồng ấm tình đoàn kết hữu nghị của tuổi trẻ hai nước. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo, cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Cuba; đồng thời trao tặng Đoàn TNCS Cuba 65 bức tranh của thiếu nhi Việt Nam. Đây là những tác phẩm đạt giải cao nhất cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình hữu nghị".
Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, những bức tranh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là món quà tinh thần đặc biệt, thể hiện tình cảm sâu sắc, sự gắn bó của thanh thiếu nhi Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung dành tặng những người bạn thân thiết, những người đồng chí Cuba.
Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn cũng đã thăm triển lãm ảnh diễn ra ở trụ sở Báo Juventud Rebelde (Thanh niên quật khởi) - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Cuba.

đã tham dự lễ hội tình bạn Việt Nam - Cuba

Cùng ngày 21/4, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chào xã giao đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo - Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế và sản xuất, Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, tuổi trẻ Việt Nam tin tưởng đối với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Đoàn TNCS Cuba và tuổi trẻ Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển.
Trao đổi kinh nghiệm đổi mới hoạt động của Đoàn
Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và chị Meyvis Estévez Echeverría, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Cuba có cuộc hội đàm.
Trao đổi tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Tường Lâm và chị Meyvis Estévez Echeverría cho biết, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Cuba càng thêm đặc biệt ý nghĩa vào "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba" và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).


Hai bên đã thông tin về tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở Việt Nam và Cuba thời gian qua, với nhiều nội dung trọng tâm như: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hai bên cũng đã chia sẻ về những yêu cầu, thách thức đang đặt ra đối với các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết, đổi mới hoạt động là yêu cầu bắt buộc mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba phải thường xuyên thực hiện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, để thực hiện được chức năng này thì phải vận động theo xu hướng của thanh niên.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm tin tưởng, với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba sẽ có những bước phát triển mới.
Mối quan hệ giữa hai tổ chức Đoàn ngày càng gắn bó, bền chặt với nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu để hỗ trợ, đồng hành với thanh niên; để xứng đáng với vị trí vai trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên trong thời kỳ mới.

Tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Cuba, đại biểu hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm, bài học về các lĩnh vực mà thanh niên hai nước quan tâm. Trong đó, có chuyển đổi số; đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn; xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh.

Việt Nam tại Cuba; tặng bằng khen Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tới cá nhân, tập thể Ban Cán sự Đoàn tại Cuba
Trong chương trình công tác, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và Ban Cán sự Đoàn tại Cuba. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long tiếp đoàn.
Tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã chia sẻ những khó khăn của Đại sứ quán và các bạn sinh viên của Việt Nam đang học tập tại Cuba.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng bằng khen đối với cá nhân và tập thể Ban cán sự Đoàn tại Cuba; động viên các bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, góp phần xây dựng đất nước phát triển, tiến bộ.