“Xóa điểm đen về rác thải - Vì Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2024 – 2025

11:04 11/12/2023     2169

3 Chương trình   ĐTN: Sáng ngày 10/12, tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày Chủ nhật xanh “Xóa điểm đen về rác thải – vì Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp” giai đoạn 2024 – 2025.

 

 

Chương trình nhằm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về việc  tiếp tục  thực  hiện  hiệu quả chủ trương xây dựng  và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” đến năm 2025, phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh Đoàn, Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội TP. Phan Rang – Tháp Chàm; các ban, ngành, đoàn thể và gần 200 cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ và Nhân dân phường Đông Hải.

 

 

Phong trào Ngày Chủ nhật xanh “Xóa điểm đen về rác thải – vì Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp” giai đoạn 2024 – 2025 sẽ tập trung thực hiện hiệu quả phương châm "Ba liên kết": “Liên kết lực lượng - Liên kết địa bàn - Liên kết cộng đồng”, rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, các vấn đề môi trường còn tồn đọng trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan; xây dựng các công trình xanh, mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh, sạch, đẹp”, biến điểm rác thải thành vườn hoa và các mô hình hỗ trợ Nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường; vận động thành lập các Câu lạc bộ, nhóm liên thế hệ tham gia bảo vệ môi trường tại các khu dân cư: định kỳ chủ nhật hàng tuần phát động đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong khu vực thực hiện mô hình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”.

 

 

Phát biểu tại Lễ phát động, thay mặt các Hội – Đoàn thể tỉnh, đồng chí Lê Đình Đàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh nhấn mạnh Phong trào Ngày Chủ nhật xanh “Xóa điểm đen về rác thải – Vì Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp” không chỉ đơn thuần là hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải,… mà điều quan trọng nhất là góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của đoàn viên, hội viên và người dân trong việc xây dựng tư duy “sống xanh” và bảo vệ môi trường. Các Hội, Đoàn thể tỉnh lấy lễ phát động hôm nay làm mục tiêu chỉ đạo đồng loạt các tổ chức Đoàn – Hội trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp ra quân và duy trì thường xuyên các hoạt động trong giai đoạn 2024 – 2025 và những năm tiếp theo.

Tại Lễ phát động, 04 tổ chức Hội – Đoàn thể tỉnh đã trao tặng 04 bảng Pano tuyên truyền bảo vệ môi trường cho Ủy ban nhân dân Phường Đông Hải; đồng thời các đoàn viên, hội viên các Hội, đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân phường Đông Hải đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực bờ kè thôn Phú Thọ, tiến hành lắp đặt các bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường dọc bờ kè./.

 

Hoàng Huy