Tuổi trẻ TKV phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023

21:25 31/01/2023     1135

3 Chương trình   ĐTN: Sáng ngày 31/01/2023 tức ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão, Đoàn TN Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam, Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp với Đoàn TN Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023.


Đây cũng hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào đón mùa xuân mới của đất nước; chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 


Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty CP Than Uông Bí; cùng đông đảo đoàn viên thanh niên Than Quảng Ninh, Đoàn thanh niên tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam; Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội 

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/12/2022 Tập đoàn đã ban hành công văn số 5930 chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão. 

 

 

Đến nay các cấp bộ Đoàn trong toàn Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam và tuổi trẻ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội luôn tích cực đề xuất đảm nhận và phát động, ra quân tết trồng cây và thực hiện trồng cây trong năm; mỗi năm đã có hằng trăm đợt ra quân ở các cơ sở Đoàn với hàng trăm nghìn cây xanh các loại được trồng và chăm sóc tốt tại các khu vực hoàn nguyên bãi thải mỏ, khu vực khuôn viên khai trường, nhà giao ca, khu điều hành sản xuất, tuyến đường thanh niên quản lý, tổ chức đoàn đã tích cực đăng ký đảm nhận và thực hiện công trình đưa khuôn viên cây xanh vào khai trường sản xuất. 

 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó bí thư thường trực Tập đoàn TKV chia sẻ: "Trong quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam luôn coi công tác bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của mình: “Từ nguồn tài nguyên và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”; Hài hoà với môi trường; hài hoà với địa phương và cộng đồng; Hài hoà với đối tác, bạn hàng".

 

Phó bí thư thường trực Tập đoàn TKV Khuất Mạnh Thắng

Phó bí thư thường trực Tập đoàn TKV Khuất Mạnh Thắng


"Để thực hiện chiến lược này, kể từ khi thành lập Tập đoàn đến nay, bên cạnh các kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD, công tác bảo vệ môi trường luôn luôn là nhiệm vụ rất quan trọng được toàn thể công nhân, cán bộ, người lao động trong toàn Tập đoàn thực hiện rất tốt. TKV đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường; Ưu tiên nguồn lực, kinh phí, đầu tư đổi mới công nghệ khai thác góp phần bảo vệ môi trường, nhằm thực hiện mục tiêu “Xanh hoá môi trường khai thác mỏ và Đưa công viên vào trong mỏ nhà máy”, triển khai thực hiện “Phát triển mô hình Kinh tế tuần hoàn nâng cao chuỗi giá trị khai thác khoáng sản của TKV

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ kính yêu, đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đề nghị Tuổi trẻ TKV tiếp tục phát huy nêu cao hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện trong các hoạt động trồng cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi đồng chí đoàn viên thanh niên về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để xanh hóa môi trường khai thác mỏ gắn với mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên nơi có sự hiện diện của TKV ngày càng phát triển hơn, xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp hơn nữa với tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Đoàn bạn trong và ngoài Tập đoàn, các cơ quan chuyên môn, đoàn thể trong quá trình tham gia lao động sản xuất tại đơn vị nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường từ đó góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của TKV

Trong khuôn khổ lễ phát động tại mặt bằng mức +173 Khu Đồng Vông, thuộc phường Vàng Danh, Thành Phố Uông Bí , tuổi trẻ 2 đơn vị trồng mới 3000 cây phi lao chiều cao từ 1,0-:-1,2m, góp phần cải tạo đất ở các bãi thải mỏ, nâng cao độ che phủ rừng, chống sạt lở, sói mòn và cải tạo, phục hồi môi trường. 

 

Các đoàn viên thanh niên và các vị đại biểu trồng cây tại Mặt bằng mức +173, Khu Đồng Vông, Công ty Than Uông Bí


Đây là một trong các hoạt động hết sức ý nghĩa được các cấp bộ Đoàn trong Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam và Đoàn TN Bộ lao động Thương binh và xã hội  chú trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ trong công tác giữ gìn bảo vệ môi trường tự nhiên, qua đó góp phần thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh – phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống và cảnh quan ngày càng xanh hơn, thân thiện hơn.

 

 

Cùng ngày , các bạn đoàn viên thanh niên đã đến thăm và dâng hương tại khu di tích miếu Mỏ, nằm trên núi Yên Lãng, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh: là địa điểm khai thác than đầu tiên của nước ta. 


 

Bảo Anh