Thừa Thiên Huế: Thành lập đội hình tình nguyện đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

08:01 12/12/2023     2105

3 Chương trình   ĐTN: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” năm 2023, sáng 10/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập 07 đội hình tình nguyện với hơn 500 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế.

Các đội hình tình nguyện đã thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại nhiều địa điểm như: Khu Quy hoạch Bàu Vá - Lịch Đợi; Khu Quy hoạch Xuân Phú; tuyến đường Mai Lượng; tuyến đường Nguyễn Đăng Long - Phan Đình Long (Khu Quy hoạch Hương Sơ); tuyến đường Đặng Văn Ngữ; tuyến đường Nguyễn Minh Vỹ; địa bàn phường Vỹ Dạ và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế.

 

Các đội hình tình nguyện đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường với những phần việc cụ thể như: Đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Ngày Chủ nhật xanh đến đông đảo thanh thiếu nhi và người dân; ra quân dọn vệ sinh các đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố, trục đường liên thôn, liên xã; tiến hành thu gom rác thải… Bên cạnh đó, Tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục tham gia cải tạo, chỉnh trang và chăm sóc cây xanh, triển khai các tuyến đường hoa nông thôn mới,…


 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia


Với sức lan tỏa mạnh mẽ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đồng thời có sự chung tay của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lập lại trật tự đô thị, xử lý điểm đen ô nhiễm, tuyên truyền thực hiện nếp sống nông thôn mới và văn minh đô thị đến với người dân trên địa bàn.

Hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của Tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.
 

Thùy Trang