Thừa Thiên Huế: Hàng nghìn ĐVTN tham gia hưởng ứng Lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh”

15:47 29/01/2024     2079

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 28/01, tại Công viên Mùa xuân, Khu Quy hoạch Hương Sơ, thành phố Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao băng đeo đội trưởng và mũ cho đội hình Thanh niên tình nguyện “Vì một Huế xanh”

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Hải Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức phát động vào đầu năm 2019. Qua 05 năm triển khai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung sức đồng lòng, tích cực tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, đến nay, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và duy trì đều đặn hàng tuần, trở thành một hoạt động thường xuyên, nền nếp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng sạch đẹp. Nhiều phong trào, mô hình, công trình, phần việc hay, cách làm sáng tạo tại các địa phương, đơn vị được phát động, triển khai, thực hiện hiệu quả có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, giữ gìn môi trường của Thừa Thiên Huế.

 

Lễ Mittinh phát động giảm rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2024 tại Cảng cá Thuận An, phường Thuận An



Đồng thời để thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trong năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt phương châm “Quyết liệt - Kiên trì - Đồng bộ”, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, nhằm đưa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đi vào cuộc sống, trở thành hành động, nếp sống thường nhật của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hương Sơ, thành phố Huế để xây dựng tuyến đường cờ tổ quốc; Ra mắt đội hình Thanh niên tình nguyện “Vì một Huế xanh” (141 đội hình thanh niên tình nguyện “Vì một Huế xanh”).

 

Hơn 1.800 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tập trung ra quân làm vệ sinh môi trường tại 10 điểm trên địa bàn thành phố Huế, cảng cá Thuận An

 

Ngay sau Lễ phát động, Ban Tổ chức đã triển khai các hoạt động hưởng ứng: Tổ chức Lễ Mittinh phát động giảm rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2024 tại Cảng cá Thuận An, phường Thuận An; Triển khai mô hình đổi rác lấy quà cho hơn 100 hộ gia đình và đặc biệt là hơn 1.800 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tập trung ra quân làm vệ sinh môi trường tại 10 điểm trên địa bàn thành phố Huế, cảng cá Thuận An, đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Ban Tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hương Sơ

 

Với phương châm “Cán bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai các công trình phần việc hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ và toàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở tham gia.

 

Thùy Trang